Thứ 6, 29/03/2024 19:00:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:33, 09/10/2019 GMT+7

10 năm nhìn lại thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:33:00 1,826 lượt xem

BP - Thi đua “Dân vận khéo” là một trong những phong trào nổi bật được Ban Dân vận Trung ương triển khai đến nay đã 10 năm, được các cấp, ngành, địa phương thực hiện rộng khắp và tạo sức lan tỏa rộng. Từ đó huy động nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân để cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đó là ý kiến nhận xét của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang khi đánh giá về phong trào thi đua này.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 10 năm qua phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Qua thực tiễn triển khai, phong trào thi đua có những chuyển biến rõ nét, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dân vận

  Hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể đã vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động những hộ có kinh tế khá giúp đỡ 29.573 lượt hộ nghèo vay vốn theo phương thức trả chậm không tính lãi hoặc lãi suất thấp; giúp cây - con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá thành tiền trên 146,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức hội đứng ra tín chấp, nhận ủy thác các vốn vay ưu đãi giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định đời sống; phối hợp ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp... hoạt động hiệu quả, đem lại thu nhập cao.

Để phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả, MTTQ, các đoàn thể đã tích cực vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Từ năm 2011 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh vận động được trên 124,7 tỷ đồng cùng các nguồn kinh phí từ ngân sách đã hỗ trợ xây dựng 3.418 căn nhà tình thương, đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 83,7 tỷ đồng; sửa chữa 439 căn nhà, trị giá 582,6 triệu đồng; hỗ trợ tiếp theo Chương trình 167 của Chính phủ được 1.049 căn nhà, trị giá 3,09 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng được nhân dân ủng hộ tích cực. Ngành dân vận đã phối hợp tổ chức mở 359 lớp tập huấn về xây dựng NTM với 14.040 lượt cán bộ các cấp tham gia; phát trên 4.000 tờ rơi, 2.510 cuốn tài liệu tuyên truyền về xây dựng NTM; 150 cuốn sổ tay và 92 cuốn sách dân vận khéo. Thông qua tuyên truyền, vận động, nhân dân đã đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của với tổng trị giá trên 427,6 tỷ đồng để xây dựng NTM. Nhờ các nguồn lực, tính đến cuối năm 2018, thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long hoàn thành xây dựng NTM; có 35/92 xã đạt chuẩn NTM; 57 xã đạt từ 10,73-11,96 tiêu chí; phấn đấu đến cuối năm 2019, tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã về đích là 48.   

MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng 30 mô hình, điển hình trong tuyên truyền, vận động. 10 năm qua, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6.035 cuộc, có 769.440 lượt người tham dự. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhiều mô hình dân vận khéo được nhân rộng như: “Camera an ninh”, “Khu dân cư tự quản”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngân hàng bò”, “Bếp ăn tình thương”, “Đường điện chiếu sáng”, “Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ”, “Lớp học cho em”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự”, “Tái hòa nhập cộng đồng”...

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.823 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực (trong đó 2.166 tập thể, 657 cá nhân); có 788 tập thể, cá nhân điển hình được các cấp biểu dương khen thưởng. Thông qua các mô hình đã đúc kết được những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, nhân rộng ở các địa bàn, đơn vị trong toàn tỉnh.

Kinh Bắc

  • Từ khóa
1587

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu