Thứ 7, 20/04/2024 06:10:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:16, 22/02/2019 GMT+7

1.000 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thứ 6, 22/02/2019 | 09:16:00 4,753 lượt xem
BP - Sáng 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ giao 1.000 thanh niên ưu tú cho các đơn vị quân đội và công an, đạt 100% chỉ tiêu giao. Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn. Theo đánh giá của Quân khu 7, Bình Phước là một trong những tỉnh, thành thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Điển hình, đối với chỉ tiêu về cử tuyển 2% đảng viên kết nạp trên 6 tháng trước khi nhập ngũ, Bình Phước có 45 thanh niên, đạt 4,5%. Bình Phước cũng có 39 thanh niên là con cán bộ, đảng viên nhập ngũ...

>> Phấn khởi, tự hào hội trại tòng quân năm 2019

Sáng 21-2, thị xã Bình Long tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và tặng quà các tân binh. Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và lãnh đạo thị xã.

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Bình Phước và thị xã Bình Long dự lễ giao, nhận quân năm 2019 - Ảnh: Thanh Mảng

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 động viên tân binh - Ảnh: Thanh Mảng

Năm 2019, thị xã Bình Long có 76 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 5 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng. Đợt này, thị xã giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 35 thanh niên, Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh 35 thanh niên và Công an tỉnh 6 thanh niên.

Trò chuyện với tân binh, Trung tướng Trần Hoài Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm mong muốn các thanh niên ưu tú phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân.

Thanh Mảng

Sáng 21-2, Hội đồng NVQS huyện Bù Gia Mập tổ chức lễ giao, nhận 80 công dân nhập ngũ năm 2019. Dự lễ có Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện, ban, ngành, đoàn thể, các xã và đông đảo nhân dân trong huyện.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, chất lượng tân binh năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe. Số thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 1,4%. Toàn huyện có 50 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; có 9 thanh niên là đảng viên, 28 thanh niên dân tộc thiểu số.

Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển NVQS với tổng trị giá trên 124 triệu đồng.

Quang Thạch

Năm 2019, Đồng Phú có 122 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 105 thanh niên giao các đơn vị quân đội và 17 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thượng úy Bùi Văn Phúc, Trợ lý quân lực, Ban CHQS huyện cho biết, trong số 105 thanh niên thực hiện NVQS có 95 đoàn viên, 10 đảng viên và 17 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng. Sau buổi lễ, các tân binh được giao về huấn luyện tại 3 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và Công an tỉnh. 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú Hà Văn Thành trao hoa, quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ - Ảnh: C.L

Ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện cho biết, UBND huyện, hội đồng NVQS các cấp đã triển khai chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu và bảo đảm đúng Luật NVQS.

Cẩm Liên

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 21-2, Hội đồng NVQS thị xã Phước Long hoàn tất công tác giao quân nhập ngũ với sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Thanh niên thị xã Phước Long hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019 - Ảnh- Q.M

Năm nay, thị xã Phước Long được giao chỉ tiêu gọi 61 thanh niên nhập ngũ về Bộ CHQS tỉnh (50 thanh niên), Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 (10 thanh niên) và Công an tỉnh (1 thanh niên). Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn những năm trước với 2 trình độ đại học, 5 đảng viên; 17 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Mai Xuân Cường căn dặn các thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này tiếp tục nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện, phấn đấu học tập, công tác, lập nhiều thành tích trong thời gian tại ngũ.

Đại diện thanh niên trúng tuyển hứa sẽ rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống của quê hương Phước Long anh hùng.

Quang Minh

Sáng 21-2, Hội đồng NVQS thành phố Đồng Xoài tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, thành phố Đồng Xoài và đông đảo người thân các tân binh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Đồng Xoài tặng hoa, quà cho tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Sỹ Hòa

Năm 2019, thành phố Đồng Xoài có 85 tân binh nhập ngũ, trong đó 40 tân binh nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và 45 tân binh nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh. Năm nay, Đồng Xoài còn có 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh. Trong 85 tân binh nhập ngũ có 2 đảng viên; 28 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 62 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sỹ Hòa

Năm nay, huyện Chơn Thành được giao chỉ tiêu tuyển 81 thanh niên nhập ngũ, trong đó 75 thanh niên thực hiện NVQS và 6 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Lễ giao, nhận quân được huyện Chơn Thành tổ chức trang trọng và an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ.

Trong 81 thanh niên nhập ngũ lần này, có 12 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 2 thanh niên là đảng viên, 15 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng. Trong đó, 50 thanh niên được giao về Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và 25 tân binh giao về Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh; 6 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an.

Tiến Công

đúng 7 giờ sáng 21-2, Hội đồng NVQS huyện Phú Riềng tổ chức lễ tiễn 102 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngay sau khi thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống và mở hội trống ra quân, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và chính quyền huyện đã tặng hoa, quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đợt giao quân năm nay, huyện Phú Riềng có 102 tân binh giao về Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh... Trong đó có 4 đảng viên, 30 thanh niên tình nguyện; 100% thanh niên trúng tuyển đều hội đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị...

Vũ Nam

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Lộc Ninh triển khai thực hiện tốt, đúng luật định. Năm 2019, huyện Lộc Ninh có 141 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó có 6 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Năm nay, huyện Lộc Ninh có 3 thanh niên nhập ngũ là đảng viên, 138 thanh niên là đoàn viên; 100% thanh niên tình nguyện nhập ngũ...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết tặng hoa các tân binh - Ảnh: V.H

Đến 8 giờ cùng ngày, huyện Lộc Ninh đã hoàn thành công tác giao, nhận quân, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Văn Hùng

Năm 2019, huyện Bù Đốp có 90 thanh niên trúng tuyển NVQS, tuổi đời từ 18-25, trong đó có 4 đảng viên. Huyện tổ chức giao 50 thanh niên trúng tuyển về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 30 thanh niên giao Bộ CHQS tỉnh; 10 thanh niên cho Công an tỉnh.

Phó chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Nguyễn Hoành Sơn tặng hoa và  dặn dò các tân binh - Ảnh: Đ.T

Thời gian qua, huyện Bù Đốp đã làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi tham gia NVQS, đồng thời tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật NVQS trong nhân dân, nhất là công dân độ tuổi nhập ngũ. Công tác xét duyệt chính trị ở cơ sở đều đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và giáo dục truyền thống cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ được huyện chỉ đạo các xã tổ chức chu đáo, kịp thời.

Đức Trung

* Tại lễ giao quân huyện Hớn Quản năm 2019, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa đã đốt lửa truyền thống và lãnh đạo UBND huyện đánh trống khai hội, đồng thời căn dặn các tân binh cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành những chiến sĩ mẫu mực, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ.

Năm nay, nhờ tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân và động viên thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, huyện Hớn Quản đã giao quân đủ chỉ tiêu 126 tân binh. Trong đó, giao Bộ CHQS tỉnh 65 tân binh, Quân đoàn 4 giao 50 tân binh và 11 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong số tân binh nhập ngũ đợt này có 3 đảng viên, đạt 2,6%; 25 thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, đạt 20,8%, tăng 4% so năm 2018.

Lê Khương

Năm nay, huyện Bù Đăng được tỉnh giao tuyển chọn, gọi 110 thanh niên lên đường nhập ngũ về 2 đơn vị. Trong đó, 70 thanh niên giao Trung đoàn 741, Sư đoàn Bộ binh 7, Quân đoàn 4 và 40 thanh niên giao Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước với 2 người trình độ đại học, 4 trình độ cao đẳng, 2 trung cấp chuyên nghiệp; 6 đảng viên; 37 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và phục vụ lâu dài trong quân đội. Các thanh niên được lệnh nhập ngũ đều bày tỏ tinh thần phấn khởi, sẵn sàng tòng quân.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Huỳnh Hữu Thiết tặng quà các tân binh - Ảnh: A.T

Anh Thắng

  • Từ khóa
7876

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu