Thứ 4, 17/04/2024 05:57:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:00, 26/07/2019 GMT+7

1.226 cựu chiến binh được vay vốn ưu đãi

Thứ 6, 26/07/2019 | 10:00:00 266 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chơn Thành có 9 hội cơ sở xã, thị trấn và 1 đơn vị khối 487 với 1.737 hội viên. Phát huy nội lực sẵn có, đồng thời với sự giúp đỡ của đồng đội, các hội viên CCB tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu, giúp nhau giảm nghèo.

Hiện toàn huyện có 31 gia trại chuyên sản xuất cây giống và chăn nuôi gia cầm, 1 công ty sản xuất phân bón do hội viên CCB làm chủ, đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Dịch vụ buôn bán nhỏ có 34 hộ. Từ sản xuất nhỏ lẻ, năm 2017 Hội CCB huyện đã phối hợp thành lập 4 hợp tác xã do hội viên CCB làm giám đốc. Hằng năm, các cấp hội làm tốt khảo sát đời sống gia đình hội viên, nắm bắt kịp thời và có hướng giúp đỡ, tạo điều kiện về vốn để hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể: vốn 120 Trung ương Hội với số tiền 64,5 triệu đồng giải ngân cho 2 hộ, vốn giảm nghèo Huyện hội quản lý đến nay có trên 400 triệu đồng giải ngân cho 20 hộ, vốn Quỹ đồng đội do chi hội quản lý trên 4 tỷ đồng giải ngân cho 303 hộ vay với lãi suất thấp. Quỹ xoay vòng hằng tháng ở 4 đơn vị Minh Long, Minh Hưng, thị trấn Chơn Thành, xã Thành Tâm gần 1 tỷ đồng không tính lãi.

Ngoài ra, hội còn tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận vốn Ngân hàng chính sách xã hội ở 32 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý. Đến nay đã tạo điều kiện giải ngân trên 40 tỷ đồng cho 1.226 hội viên vay vốn sản xuất, giảm nghèo, nước sạch và học sinh, sinh viên. Nhờ vậy, đời sống gia đình hội viên được nâng lên, so với giai đoạn 2009-2014, hộ khá, giàu tăng 17 hộ; hộ nghèo, cận nghèo giảm. Năm 2014, toàn hội có 6 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo, đến nay còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Nhiều cơ sở hội không còn hộ nghèo, cận nghèo như Thành Tâm, Minh Thắng, Minh Lập, Minh Long.

Tiến Công

  • Từ khóa
44694

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu