Thứ 6, 26/04/2024 16:40:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:09, 19/10/2016 GMT+7

14 năm tù cho đối tượng giết bạn vì một câu chửi

Thành Nguyên
Thứ 4, 19/10/2016 | 21:09:00 380 lượt xem
BPO - Chiều ngày 19-10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai, chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Linh (24 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) 14 năm tù về tội giết người.


Bị cáo Linh tại phiên tòa

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21-5-2015, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Trọng Linh 12 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, gia đình bị hại kháng cáo vì cho rằng hành vi giết người của Linh mang tính chất côn đồ, cần phải tăng nặng hình phạt.

Theo cáo trạng, chiều ngày 13-9-2014, sau khi mang thiệp đến mời đám cưới bạn là Trần Trung Tiến (24 tuổi, bạn của Linh) tại xã Tân Tiến (Bù Đốp), Linh cùng Tiến và một số bạn khác tổ chức ăn nhậu tại quán Hoàng Phát ở thị trấn Thanh Bình. Sau đó, bà Vũ Thị Thanh Hương, mẹ Linh đến quán gọi con về. Tiến ra xin cho Linh ở lại nhậu tiếp nhưng bà Hương không cho. Tiến đã chửi thề rồi vào nhậu tiếp.

Về nhà, biết bạn chửi thề với mẹ mình, Linh cầm dao quay lại quán Hoàng Phát tìm Tiến để nói chuyện. Tại đây, Tiến và Linh tiếp tục tranh cãi và xảy ra xô xát. Linh hỏi Tiến: "Lúc nãy sao mày chửi má tao?", Tiến trả lời: "Ừ, rồi sao?". Linh liền cầm dao, tay phải đâm chéo hướng từ phải qua trải. Tiến né và nhảy lại đạp trúng ngực rồi xông vào giữ chặt tay giằng co với Linh. Linh lùi lại, do mất đà nên ngã ngửa về sau, kéo theo Tiến ngã theo nằm đè sấp lên người Linh. Sợ Tiến đánh nên Linh cầm dao đâm một nhát vào hông khiến Tiến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Linh lấy xe đi khỏi hiện trường, đến ngày hôm sau ra đầu thú tại Công an huyện Bù Đốp.

  • Từ khóa
31856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu