Thứ 5, 28/03/2024 18:31:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 14:19, 03/09/2018 GMT+7

18.000 người Hàn Quốc muốn tước còi trọng tài bắt trận Việt Nam-UAE

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 03/09/2018 | 14:19:00 111 lượt xem
BPO - Nhiều người dân Hàn Quốc đã tỏ ra khá bức xúc với cách cầm còi trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam và Olympic Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) của trọng tài Kim Dae-yong tại ASIAD 2018 vừa qua.

Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hơn 18.000 người Hàn Quốc đã ủng hộ đơn kiến nghị tập thể gửi đến website của Tổng thống Hàn Quốc đề nghị tước quyền điều khiển các trận đấu quốc tế của trọng tài người Hàn Quốc này.

Lá đơn kiến nghị cho rằng trong trận tranh 3-4, những sai lầm của trọng tài ở mức độ nghiêm trọng và ngay cả khi bạn chỉ biết về bóng đá ở mức cơ bản cũng có thể nhận thấy những sai lầm này.

Những người bênh vực đội tuyển Olympic Việt Nam đặt câu hỏi liệu ông trọng tài này có đủ điều kiện để điều khiển những trận đấu quốc tế hay không và cho rằng ông Kim Dae-yong là một "nỗi xấu hổ."

Kiến nghị này đang được lấy ý kiến công khai trên website của Tổng thống Hàn Quốc trong khoảng thời gian một tháng (kết thúc vào ngày 1-10-2018). Hiện đã có hơn 18.000 người ủng hộ và con số này đang tăng lên rất nhanh.

Trong trận đấu tranh huy chương đồng ngày 1-9, theo nhiều người Hàn Quốc yêu bóng đá, ông trọng tài này đã cố tình bỏ qua hai pha phạm lỗi đáng lẽ có thể cho Việt Nam được hưởng phạt đền cũng như hàng loạt tình huống cầu thủ UAE phạm lỗi khác.

  • Từ khóa
100679

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu