Thứ 6, 29/03/2024 18:54:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:00, 30/08/2018 GMT+7

2 năm 6 tháng tù cho kẻ côn đồ

Thứ 5, 30/08/2018 | 14:00:00 203 lượt xem
BP - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hậu (1996, trú ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản) về tội “Cố ý gây thương tích” theo kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 16-1-2018, Nguyễn Văn Hậu điều khiển xe môtô biển số 61U2-2703 đi từ huyện Lộc Ninh về nhà thuộc tổ 4, ấp Địa Hạt. Khi đến ấp Thanh Sơn, xã Thanh An nhìn thấy Lê Huy Đức (1993), trú ấp Thanh Sơn đang điều khiển xe môtô biển số 93C1-124.37 chở Võ Huy Cường (1982), trú ấp An Hòa, xã Thanh An lưu thông phía trước cùng chiều, Hậu chạy xe môtô vượt lên làm bụi đất đỏ bay nhiều nên Đức và Cường bực tức đuổi theo nhiều lần kêu Hậu dừng xe lại nhưng không được. Khi về đến nhà Hậu lấy một đoạn gỗ dài 63cm rồi chạy xe môtô ra đường tìm Đức và Cường để đánh nhau. Khi chạy xe đến cây xăng Ngọc Phụng, cách đường nhựa khoảng 20m, nhìn thấy Đức đi xe môtô chở Cường lưu thông ngược chiều nên Hậu điều khiển xe tông trực diện vào xe của Đức, làm 2 xe bị ngã. Đức xông đến dùng tay đánh 2 cái vào người Hậu nhưng không trúng, Hậu cầm đoạn gỗ đánh 1 cái Đức đỡ được nên bị trầy xước tay trái. Sau đó, Hậu tiếp tục cầm đoạn gỗ đánh trúng vùng tai trái khiến Đức ngã xuống đường bất tỉnh. Cùng lúc này, Cường xông vào đánh Hậu nhưng không trúng. Hậu cầm đoạn gỗ đánh trúng vùng trán bên trái của Cường. Cường định bỏ chạy thì bị Hậu đánh tiếp vào sau gáy làm ngã úp mặt xuống đường bất tỉnh. Sau khi điều trị các vết thương, Cường bị tổn thương cơ thể 8%, Đức bị 18%.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 6-2018, Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hậu phạm tội “Cố ý gây thương tích”, xử phạt 2 năm tù giam.

Xét thấy tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử chưa đánh giá hết tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và nhân thân không tốt của bị cáo Hậu nên Viện kiểm sát nhân dân huyện đã kháng nghị phúc thẩm.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, cụ thể: Trong vụ án này, bị cáo Hậu dùng đoạn gỗ gây thương tích cho bị hại Đức, Cường xuất phát từ nguyên nhân rất nhỏ, do không nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông. Chỉ vì bị Đức và Cường đuổi theo yêu cầu dừng xe lại mà bị cáo tức giận, không hài lòng nên về nhà lấy hung khí đánh nhau gây thương tích 18% và 8%. Bị cáo Hậu có tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” năm 2017, lẽ ra phải lấy đó làm bài học, phải biết tự rèn luyện, sửa đổi bản thân, không tái phạm nhưng ngược lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Kết thúc phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu 2 năm 6 tháng tù giam.

V.TH

  • Từ khóa
31179

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu