Thứ 5, 28/03/2024 18:25:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:05, 26/06/2019 GMT+7

20 tháng tù cho kẻ tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 4, 26/06/2019 | 10:05:00 202 lượt xem
BP - Ngày 25-6, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Minh Tiến (1990), ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Trần Minh Tiến là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 14-1-2019, Tiến mua 4 bịch ni-lon chứa ma túy đá với số tiền 500 ngàn đồng của Thủy (chưa rõ nhân thân) tại lô cao su thuộc địa bàn xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Sau đó, Tiến mang số ma túy này về nhà rồi sử dụng 1 bịch, số còn lại đem cất giữ. Đến hôm sau (15-1), Vũ Thị Dung (1996, trú thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) gọi điện thoại nhờ Tiến mua giùm 1 bịch ma túy đá mang đến quán cà phê Huyền Trân, tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho để sử dụng chung. Tiến đồng ý, sau đó lấy 3 bịch ni-lon chứa ma túy đá có sẵn để vào ví mang đến quán cà phê Huyền Trân để gặp Dung. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi Tiến đã bị lực lượng Công an huyện Phú Riềng kết hợp với Công an xã Bù Nho kiểm tra và phát hiện. Qua giám định của cơ quan chức năng, 3 bịch ni-lon nêu trên chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 0,3505 gam loại methamphetamine.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tiến 20 tháng tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.   

Phạm Yến

  • Từ khóa
35277

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu