Thứ 5, 28/03/2024 22:18:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:45, 26/07/2018 GMT+7

208 đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc còn ở ngoài xã hội

Thứ 5, 26/07/2018 | 13:45:00 103 lượt xem
BP - Toàn tỉnh hiện có 208 đối tượng nghiện ma túy đã có quyết định của tòa án đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, do hạ tầng cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh chưa đảm bảo nên số đối tượng này đang còn ở ngoài xã hội.

Hệ thống phòng ở tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hiện xuống cấp nên không thể tiếp nhận học viên

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Võ Văn Mãng cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đã tiếp nhận 192 đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc. Hiện có 282 học viên đang cai nghiện tại trung tâm nhưng chỉ có 33 nhân viên hợp đồng bảo vệ, quản giáo. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng của trung tâm hiện xuống cấp khá trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc quản lý nên trung tâm không dám nhận học viên. Từ tháng 7-2018, thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU, ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy, trung tâm cắt giảm 11 hợp đồng theo Nghị định 68 nên số lượng nhân viên quản giáo đã thiếu càng thiếu hơn.

Để đảm bảo nhân viên quản giáo tại trung tâm, ngày 4-7 vừa qua, sở đã có Công văn số 934/SLĐTBXH gửi Sở Nội vụ xin ý kiến về chỉ tiêu hợp đồng 68 nhằm “giữ chân” nhân viên vừa bảo vệ vừa quản giáo nhưng hiện vẫn chưa nhận được sự phúc đáp. Trước đó, ngày 11-5, sở đã có tờ trình xin chủ trương và kinh phí thực hiện gia cố, sửa chữa khu nhà ở học viên của trung tâm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
31088

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu