Thứ 6, 19/04/2024 04:41:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:02, 23/07/2015 GMT+7

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh và Khối Doanh nghiệp

Thứ 5, 23/07/2015 | 09:02:00 2,630 lượt xem

>> Giữ vững ổn định an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế và đảm bảo TTATXH

* Đại tá Trần Thắng Phúc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh
*Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

BP - * Ngày 22-7, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Phước đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 200 đại biểu ưu tú đại diện cho 716 đảng viên sinh hoạt tại 30 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa chúc mừng đại hội Đảng bộ Công an tỉnh

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

Về dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban đảng của tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an tới dự đại hội có Thiếu tướng Lê Công Hoàng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và đại diện Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Sau lễ khai mạc đại hội, đại diện Phòng Công tác chính trị, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh đã công bố thư của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng khen ngợi lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã lập công xuất sắc chỉ trong 80 giờ phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong xảy ra đêm 7-7-2015 tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, bắt giữ hung thủ và thu hồi tang vật.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần phải có giải pháp hữu hiệu trong đấu tranh, phòng ngừa để ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đại hội cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo của tỉnh trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ X, với mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Phước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh. Đại hội tập trung thảo luận đề ra giải pháp thực hiện mục tiêu của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cũng chỉ đạo ngành công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động nắm tình hình ngoại biên, nội địa, đảm bảo an ninh, tình hình liên quan đến khiếu kiện đất đai, dân tộc, tôn giáo... Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng, nâng cao chất lượng cán bộ, mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội nghe tham luận của hai đơn vị trực thuộc Công an tỉnh về việc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh và công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Buổi chiều, đại hội đã chia thành 3 tổ thảo luận về văn kiện đại hội và đề án nhân sự. Sau đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 24 ủy viên (còn khuyết 2 ủy viên). Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 ủy viên. Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Hôm nay 23-7, đại hội tiếp tục các nội dung còn lại và thực hiện phiên bế mạc.

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Công ty cao su Lộc Ninh
>> Đảng bộ khối doanh nghiệp: Thực hiện thắng lợi công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh
>> Đảng ủy khối doanh nghiệp: Khẳng định vai trò của Đảng trong doanh nghiệp

* Sau 2 ngày làm việc tích cực, ngày 22-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu 22 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự phiên bế mạc và chúc mừng thành công đại hội có Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 ủy viên (khuyết 1 ủy viên). Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Hoàng Cư được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 ủy viên, đồng chí Lê Xuân Lân được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội lần này đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ ưu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến bổ sung và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu: Phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm của các doanh nghiệp toàn khối từ 10-26% và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; hàng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh”; bình quân hàng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 250-300 đảng viên; thành lập mới 4 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài; hằng năm, tỷ lệ các đoàn thể vững mạnh đạt từ 85% trở lên.

V. Tuyên - T. Sinh -  V.Sáng - T.Mảng

  • Từ khóa
13499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu