Thứ 6, 29/03/2024 16:42:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:48, 09/12/2016 GMT+7

23 công nhân cao su đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2016

Thứ 6, 09/12/2016 | 09:48:00 87 lượt xem
BP - Ngày 8-12, tại vườn cây Nông trường Minh Hưng, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức bế mạc hội thi “Bàn tay vàng khai thác mủ ngành cao su Việt Nam” lần thứ X năm 2016.

Dự lễ bế mạc hội thi có các đồng chí: Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Võ Sỹ Lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; lãnh đạo các công ty cao su trực thuộc và ngoài tập đoàn; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Trung ương và của tỉnh.

Hội thi năm nay có chủ đề “Giỏi lý thuyết, vững thực hành” được tổ chức từ ngày 5 đến 8-12, quy tụ 210 thí sinh của 39 đoàn, trong đó có 24 thí sinh người Campuchia và 15 thí sinh người Lào, là công nhân các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ở trong nước và ở Lào, Campuchia, Binh đoàn 15. Đây là những công nhân xuất sắc, đạt thành tích cao tại hội thi thợ giỏi cấp công ty, đại diện cho gần 70.000 công nhân khai thác trong toàn ngành cao su.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Hà Công Tuấn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các thí sinh đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2016

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao bằng khen thợ giỏi cho 210 thí sinh; 56 thí sinh đạt danh hiệu kiện tướng; 23 thí sinh nhận danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2016. Ban tổ chức cũng trao giải cho thí sinh người dân tộc thiểu số xuất sắc nhất, thí sinh người Lào và người Campuchia xuất sắc nhất... Giải nhất “Bàn tay vàng” năm 2016 thuộc về Trần Duy Đức, Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông (Gia Lai).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho biết: Bình Phước là thủ phủ cao su của cả nước. Những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Bình Phước, đưa cao su trở thành cây trồng chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tập đoàn đã cùng địa phương xây dựng nhiều công trình hạ tầng, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại tỉnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao cờ đăng cai hội thi “Bàn tay vàng khai thác mủ ngành cao su Việt Nam” lần thứ XI năm 2018 cho Công ty cao su Đồng Nai.

H. Dụng - T. Tường

  • Từ khóa
57413

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu