Thứ 6, 29/03/2024 14:27:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:43, 03/08/2018 GMT+7

240 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn

Thứ 6, 03/08/2018 | 12:43:00 368 lượt xem

BP - Qua thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, đến nay các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã thành lập 23 chi hội, 98 tổ hội nghề nghiệp với tổng 1.904 hội viên. Song song đó, công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên nông dân ngày càng được chú trọng. Kết quả nhiệm kỳ 2013-2018, các hội nông dân toàn tỉnh đã kết nạp khoảng 35.737 hội viên, nâng tổng hội viên toàn tỉnh lên 88.120, trong đó 15.760 hội viên nòng cốt, 4.651 hội viên là đảng viên.

Hội nông dân đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến và dịch vụ nông nghiệp. Hằng năm, hội thu hút bình quân 50 ngàn hộ hội viên đăng ký tham gia, trong đó khoảng 27 ngàn hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Từ đó đã huy động được nguồn lực trong xã hội giúp 3.244 hộ hội viên nông dân trong tỉnh thoát nghèo, giảm tỷ lệ hội viên nghèo xuống còn 3,18%.

Hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2013-2018 các cấp hội trong tỉnh đã vận động hội viên hiến đất làm mới và tu sửa khoảng 1.151km đường nông thôn, 268km kênh mương nội đồng, 473 cầu cống, 23 nhà văn hóa thôn, 670km đường điện chiếu sáng, quy ra tiền trên 100 tỷ đồng. Tập trung xây dựng được 240 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, 63 tuyến đường nông dân tự quản “xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn tỉnh. Hằng năm có 100% hộ hội viên đăng ký và bình quân 98,5% hộ đạt gia đình văn hóa. Ngoài ra còn vận động các nguồn lực xây dựng 206 căn nhà tình thương tặng hội viên nông dân nghèo, khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, hội chủ động ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các cơ quan liên quan, qua đó đã tổ chức 5.646 buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 367.183 lượt người; tham gia hòa giải thành 2.180 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nông dân. Ngoài ra, các cấp hội tích cực vận động hội viên tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở khu dân cư; tổ chức cho hội viên ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

T.Ngọc

  • Từ khóa
47043

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu