Thứ 7, 20/04/2024 14:33:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:10, 07/10/2019 GMT+7

26 gian hàng tham gia khởi nghiệp “Hội chợ xanh”

Thứ 2, 07/10/2019 | 11:10:00 418 lượt xem
BP - Sáng 6-10, tại xã Tân Tiến (Đồng Phú), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp Công ty TNHH Mekong Expo (TP. Hồ Chí Minh) và UBND huyện Đồng Phú tổ chức lễ khai mạc chương trình khởi nghiệp “Hội chợ xanh” gỗ mỹ nghệ, hàng tiêu dùng năm 2019. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gian hàng sản phẩm (thỏ, bưởi da xanh, bí đỏ, yến sào, bánh gai...) do thanh niên xã Tân Hưng (Đồng Phú) sản xuất bày bán tại hội chợGian hàng sản phẩm (thỏ, bưởi da xanh, bí đỏ, yến sào, bánh gai...) do thanh niên xã Tân Hưng (Đồng Phú) sản xuất bày bán tại hội chợ

Chương trình khởi nghiệp “Hội chợ xanh” năm 2019 diễn ra từ ngày 6 đến 13-10 tại chợ xã Tân Tiến, với 26 gian hàng của các doanh nghiệp, câu lạc bộ, tổ hợp tác trong và ngoài tỉnh, trong đó có 4 gian hàng thuộc hội LHTN Việt Nam các xã trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Lâm cho biết: Cả nước có khoảng 24 triệu thanh niên. Đây là lực lượng rất quan trọng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên. Thông qua chương trình khởi nghiệp “Hội chợ xanh” lần này, mong các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên ở Đồng Phú nói riêng và toàn tỉnh nói chung phát huy bản lĩnh, sức sáng tạo, niềm đam mê khởi nghiệp.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Phú đã ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp gồm 10 thành viên. Đây là sân chơi, môi trường mới để thanh niên có đam mê khởi nghiệp trên địa bàn huyện được giao lưu, trải nghiệm và trưởng thành hơn trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp. Công ty TNHH Mekong Expo cũng trao 10 phần quà (300 ngàn đồng/phần) gồm gạo, mì gói, dầu ăn... tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Thùy Hương

  • Từ khóa
38560

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu