Thứ 6, 29/03/2024 17:49:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:55, 01/10/2014 GMT+7

Xác định được nghi phạm giết người phụ nữ rồi chặt thành nhiều khúc

Thứ 4, 01/10/2014 | 13:55:00 2,264 lượt xem
BPO - Khoảng 10 giờ ngày 1-10, lực lượng công an quận 1 (TP.HCM) bước đầu đã xác định người đàn ông tên Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ hẻm TK 53, phường Cầu Kho, quận 1) là nghi phạm liên quan đến vụ một phụ nữ bị giết và chặt thành nhiều khúc.

>> Phát hiện thi thể cô gái bị chặt thành nhiều khúc

Lực lượng công an đang khám nghiệm tại nhà Tuấn d
Lực lượng công an đang khám nghiệm tại nhà nghi phạm Tuấn

Theo công an quận 1, Tuấn là nghi phạm trực tiếp liên quan đến vụ việc trên.

Theo một số người dân sinh sống trong hẻm TK 53, Tuấn có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân (được xác định ban đầu tên H., 39 tuổi). Tuấn và H. có mối quan hệ anh chồng, em dâu. Tuấn mới ra tù được 1 năm vì tội buôn bán chất ma túy và thường xuyên đuổi anh T. (chồng của H.) ra đường. Khi đuổi T. ra ngoài, Tuấn sống chung nhà với H. Gần đây, đột nhiên Tuấn đóng cửa nhà và không cho T. vào nhà. Giữa Tuấn và T. xảy ra cãi vã.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lúc 8 giờ sáng nay (1.10), trong lúc khám nghiệm hiện trường vụ "phát hiện thi thể người phụ nữ bị chặt thành nhiều khúc", lực lượng công an nhận được tin báo tại một căn nhà trong hẻm TK 53 (phường Cầu Kho, quận 1) phát hiện người đàn ông cắt cổ tay tự tử.

Một tổ cảnh sát lập tức đến địa chỉ trên đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Người đàn ông này được xác định là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi), hành nghề xe ôm.

Ông N.V.P (57 tuổi, ngụ hẻm TK 53) cho biết khoảng 3 giờ 15 phút sáng nay, ông nhìn thấy Tuấn điều khiển xe gắn máy chở hai bao tải, một bao để sau xe một bao để phía trước bốc mùi hôi thối. Khi nghe tin phát hiện hai bao tải chứa xác người ở Đại lộ Võ Văn Kiệt, ông Phụng đã đến công an phường trình báo vụ việc.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
25513

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu