Thứ 4, 24/04/2024 19:24:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 11:45, 28/12/2018 GMT+7

3 di tích quốc gia đặc biệt ở Bình Phước

Thứ 6, 28/12/2018 | 11:45:00 5,741 lượt xem
BP - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 9) đối với 11 di tích. Cụ thể, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 11 di tích gồm: ...Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Phước)...

Cũng theo quyết định này, Chính phủ đã bổ sung 9 điểm di tích vào di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước có 2 điểm di tích trên đường Hồ Chí Minh là:  Di tích Bù Gia Mập - Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập; di tích Kho xăng Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; di tích Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (ở huyện Lộc Ninh; di tích Vườn quốc gia Cát Tiên.

P.V

  • Từ khóa
93830

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu