Thứ 6, 19/04/2024 10:26:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 10:25, 24/01/2018 GMT+7

37 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4

Thứ 4, 24/01/2018 | 10:25:00 246 lượt xem
BP - Ngày 23-1, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 4, năm 2016-2017. Dự lễ tổng kết có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, HĐND, UBND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 37 tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo hữu ích đạt giải hội thi.

Lan tỏa phong trào sáng tạo

Hội thi phát động từ đầu năm 2016 trên phạm vi toàn tỉnh. Sau 2 năm, hội thi đã tạo được phong trào thi đua, sáng tạo sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thể hiện qua sự đa dạng của các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo hữu ích. Toàn tỉnh có 233 sản phẩm, mô hình, giải pháp tham dự hội thi ở cấp huyện. Trong đó, 115 mô hình, sản phẩm, giải pháp được chọn vào vòng chung khảo cấp tỉnh. Ban tổ chức đã chọn 20 trong 37 mô hình, sản phẩm, giải pháp đoạt giải cấp tỉnh tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14.

Thí sinh dự thi thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, như giảng viên trường cao đẳng, kỹ sư, giáo viên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, nông dân. Chất lượng các sản phẩm, mô hình, giải pháp của hội thi khá đồng đều trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải nhất

Ông Ngô Văn Quýnh (SN 1954) ở xã Đức Liễu (Bù Đăng), là tác giả lớn tuổi nhất có sản phẩm “Tuabin thủy lực xanh đa năng” vào chung khảo. Sản phẩm này giúp tiết kiệm nước, không cần hồ đập, không gây hại môi trường mà vẫn sản xuất ra điện với công suất 1,5MW. Ông Quýnh cho biết: Để xây dựng một nhà máy thủy điện công suất 1,5MW, nếu sử dụng hệ thống tuabin thông thường phải bỏ ra ít nhất 35 tỷ đồng, nhưng với “Tuabin thủy lực xanh đa năng” chỉ mất 2 tỷ đồng. Địa lý Bình Phước nhiều sông, suối rất thuận lợi phát triển thủy điện xanh”. Em Hồ Trung Đạt (SN 1991) ở huyện Bù Đăng, là tác giả nhỏ tuổi nhất được trao giải tại cuộc thi với 3 sản phẩm: “Hệ thống báo cháy, báo trộm thông minh”; “Hệ thống giám sát chất lượng nguồn nước”; “Hệ thống quản lý trong nhà kính”.

Nhiều mô hình, giải pháp, sản phẩm mới, hiệu quả

Đó là hệ thống giám sát và tưới nước tự động cho nhà nấm, nhà lưới sẽ giúp tự động hóa quy trình tưới tiêu, cung cấp độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng trong nhà nấm, hệ thống sẽ tự điều khiển bật, tắt đèn, máy phun sương thích hợp với từng loại nấm và từng giai đoạn sinh trưởng. Bên cạnh việc tưới tiêu tự động, hệ thống cũng tích hợp chức năng ghi nhật ký VietGap hay GlobalGap để nông dân dễ dàng và thuận tiện hơn trong ghi nhật ký canh tác hằng ngày của nhóm tác giả thuộc cơ sở sản xuất rau sạch xã Lộc Thiện (Lộc Ninh). Đây là giải pháp được đánh giá có tính ứng dụng cao, hiệu quả, giúp nông dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Các đồng chí: Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giải nhất cho nhóm tác giả

Giải pháp “Công nghệ xử lý nước thải cao su thiên nhiên bằng phương pháp sinh học không sử dụng hóa chất và tái sử dụng nước thải” được nghiên cứu và áp dụng tại Nhà máy chế biến Trung Tâm thuộc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Minh, Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Toàn giúp xử lý nước thải đạt cột A, quy chuẩn quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên và tái sử dụng nước trong sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế cho công ty, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Trung bình mỗi năm nhà máy tiết kiệm hơn 210 triệu đồng và trên 150.000kW điện. Đồng thời giảm chi phí vận hành và an toàn cho người vận hành hệ thống nước thải. Giải pháp đoạt giải nhì lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên - môi trường.

Anh Trần Xuân Hùng, giáo viên Trường THPT Đồng Xoài dự thi đề tài “Phòng và điều trị bệnh tiêu chảy ở heo bằng bột tán từ củ cây cỏ gấu, vỏ cây quế và cánh quả hồi”. Sau nhiều ngày nghiên cứu và tìm ra công thức theo tỷ lệ nhất định, tác giả đã có được sản phẩm tốt trong điều trị bệnh tiêu chảy cho heo. Anh Hùng chia sẻ: “Cách pha thuốc không phức tạp, trộn các loại bột củ cỏ gấu, vỏ cây quế khô, quả hồi”.Phương pháp này ít tốn kém, dễ làm, dễ tìm nguyên liệu, tạo ra sản phẩm sạch không có kháng sinh, không có chất cấm trong chăn nuôi, thân thiện với môi trường và hiệu quả kinh tế, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Ban tổ chức cũng trao giải cho 5 tác giả có nhiều sản phẩm dự thi vào chung khảo. Tạp chí Khoa học thời đại trao giải “Ươm mầm tài năng sáng tạo trẻ” cho tác giả Hồ Trung Đạt, huyện Bù Đăng, tác giả nhỏ tuổi nhất có 3 sản phẩm dự thi lọt vào chung khảo. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 19 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải nhất, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện nhằm khuyến khích các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để ứng dụng vào đời sống, sản xuất. Hội thi lần thứ 4 thu hút nhiều mô hình, giải pháp mang tính mới, sáng tạo đã được ứng dụng đem lại hiệu quả cao. Để hội thi lần thứ 5 năm 2018-2019 diễn ra hiệu quả, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tốt hội thi trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện để khuyến khích, nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo để hội thi trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ngân Hà

  • Từ khóa
98701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu