Thứ 5, 18/04/2024 09:40:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:09, 01/09/2015 GMT+7

380 phạm nhân tại Trại giam Tống Lê Chân được đặc xá, tha tù trước thời hạn

Thứ 3, 01/09/2015 | 11:09:00 3,966 lượt xem
BPO - Sáng ngày 31-8, Trại giam Tống Lê Chân, đóng trên địa bàn huyện Hớn Quản đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 380 phạm nhân đủ điều kiện.


Thượng tá Trần Đình Hải, Giám thị Trại giam Tống Lê Chân và ông Phan Văn Phong, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Tham dự lễ công bố có các ông: Nguyễn Hữu Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Phan Văn Phong, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản và UBND xã Minh Tâm.

Trong số 380 phạm nhân được đặc xá đợt này tại Trại giam Tống Lê Chân có 58 phạm nhân là nữ; phạm nhân được đặc xá nhiều nhất là 7 năm 6 tháng và ít nhất là gần 1 tháng.

Hầu hết các phạm nhân có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, chủ yếu cải tạo về các tội: hối lộ, sử dụng và lưu hành tiền giả, chứa mại dâm, hiếp dâm trẻ em, trộm cướp tài sản…

Thay mặt Hội đồng xét giảm án, tha tù, thượng tá Trần Đình Hải, Giám thị trại giam Tống Lê Chân đã đánh giá cao những nỗ lực cải tạo của các phạm nhân được tha tù, giảm án trong đợt này. Đồng thời nhắn nhủ các phạm nhân trở về xã hội luôn quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tìm kiếm công ăn việc làm để cải thiện cuộc sống, trở thành người công dân có ích, phấn khởi đón ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9.

Thượng tá Trần Đình Hải cũng động viên các phạm nhân chưa được giảm án hãy tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt để sớm trở về sum họp với gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Ngoài số phạm nhân được đặc xá trong dịp này, tại Trại giam Tống Lê Chân còn có 467 phạm nhân được Chủ tịch nước xét giảm án, trong đó có 95 phạm nhân được tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

 Hiền Lương

  • Từ khóa
52265

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu