Thứ 5, 28/03/2024 21:19:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:19, 29/03/2019 GMT+7

46 vụ vi phạm về trật tự xã hội

Thứ 6, 29/03/2019 | 08:19:00 653 lượt xem
BP - Sáng 28-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4-2019. Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thừa ủy quyền của UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ vi phạm quy chế biên giới, bắt 5 người; 3 vụ vi phạm xuất nhập cảnh, bắt 8 người; 1 vụ cướp có hung khí, bắt 3 đối tượng; 1 vụ đình công/50 công nhân tại Khu công nghiệp Chơn Thành liên quan đến chế độ làm việc; bắt 16 đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng lậu; xảy ra 46 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, xử lý 46 vụ - 95 đối tượng, khởi tố 18 vụ - 42 bị can, thu hồi tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng, tạm giữ 160 triệu đồng; 10 vụ - 11 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, thu giữ 0,288 gam heroin, 0,152 gam ma túy tổng hợp...

Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, có 9 ý kiến phát biểu đánh giá quá trình phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương; tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, lĩnh vực mà báo cáo đánh giá tại hội nghị chưa nêu hết. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và rút kinh nghiệm trong việc trao đổi, xác minh thông tin để phối hợp giải quyết một số vụ việc chưa mang tính thống nhất giữa các lực lượng; công tác dự báo, thống nhất đánh giá tình hình giữa các lực lượng còn chậm; có địa phương, đơn vị còn chủ quan, không tổ chức nắm và xử lý vụ việc liên quan đến thiết bị bay...

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4. Đó là tập trung thực hiện có chiều sâu Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình trên địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực trung tâm hành chính tỉnh, huyện; tổ chức tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới, ranh giới và nội địa. Đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng vũ khí, buôn bán hàng lậu, hàng giả, tiền giả qua biên giới...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Khắc Toán đề nghị: Trong tháng 4, các đơn vị liên quan phải tăng cường biện pháp nắm, trao đổi tình hình một cách toàn diện và làm tốt công tác đối ngoại. Liên đoàn Lao động tỉnh nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và công nhân tại các khu công nghiệp, đặc biệt trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Đoàn thanh niên quản lý tốt lực lượng thanh niên, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Chính quyền các cấp nắm, quản lý chắc tình hình địa bàn, chú ý các thiết bị bay, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ...

Ngân Hà

  • Từ khóa
9850

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu