Thứ 5, 25/04/2024 21:27:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:18, 21/07/2017 GMT+7

4.860 suất học bổng tặng học sinh hiếu học vượt khó

Thứ 6, 21/07/2017 | 10:18:00 118 lượt xem
BP - Ngày 20-7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và thông qua quyết định của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về phê chuẩn bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 915 chi hội khuyến học, 845 ban khuyến học. Hội viên khuyến học chiếm 17,12% số dân; 58.725 hội viên được cấp thẻ (chiếm 37,88%) và 11.564 hội viên là đảng viên.

Hoạt động khuyến học - khuyến tài trên địa bàn tỉnh được các cấp hội quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã trao 4.860 suất học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học, với tổng hơn 3,134 tỷ đồng; khen thưởng 57.412 học sinh với 6,024 tỷ đồng; khen thưởng 1.593 giáo viên trị giá 461,79 triệu đồng.

Hiện nay, một số hội khuyến học tổ chức trao học bổng dài hạn cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học giỏi như: Tỉnh đoàn trao 130 suất học bổng trị giá 312 triệu đồng/năm; trao 60 suất học bổng “Vừ A Dính” trị giá 58 triệu đồng. Hội khuyến học một số xã thuộc thị xã Bình Long cấp học bổng hằng tháng cho 45 học sinh trị giá 17,925 triệu đồng/tháng. Hội Khuyến học thị xã Phước Long vận động nhà hảo tâm cấp học bổng hằng tháng cho 18 học sinh, trị giá 43,6 triệu đồng/năm.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành GD-ĐT tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, phối hợp các đơn vị hữu quan mở 355 lớp với 126 chuyên đề, thu hút 42.121 lượt người tham gia. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài, các cấp hội luôn quan tâm xây dựng quỹ hội. Đến nay, tổng quỹ hội đạt 10,08 tỷ đồng, đã chi 4,133 tỷ đồng...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã thông qua quyết định của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về việc phê chuẩn bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh. Theo đó, 3 ông, bà được phê chuẩn vào Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT giữ chức Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bù Đốp; Trần Thị Loan, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Riềng.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Giang Văn Khoa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho rằng, khuyến học là công việc của quốc gia, của tỉnh chứ không riêng một ngành. Công tác khuyến học ở Bình Phước ngày càng được nâng lên qua các năm, từ tiền ủng hộ, đơn vị cấp học bổng thường xuyên đến học sinh, giáo viên vượt khó học giỏi, dạy giỏi. Tuy tổ chức rộng, hội viên đông nhưng chất lượng chưa xứng tầm. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh yêu cầu các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra 6 tháng cuối năm, triển khai sinh hoạt và thu phí hội hiệu quả hơn.

N.T

  • Từ khóa
87028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu