Thứ 5, 18/04/2024 12:29:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:39, 17/10/2018 GMT+7

49 sản phẩm, mô hình đạt giải cuộc thi sáng tạo lần thứ XI

Thứ 4, 17/10/2018 | 16:39:00 413 lượt xem
BP - Ngày 16-10, tại thị xã Phước Long, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh tổ chức lễ trao giải cuộc thi lần thứ XI, năm 2017-2018; phát động cuộc thi lần thứ XII, năm 2018-2019. Dự lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã; các tác giả đạt giải và học sinh trên địa bàn thị xã Phước Long.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương trao thưởng cho các thí sinh đạt giải nhất

Cuộc thi lần thứ XI, toàn tỉnh có 1.418 mô hình, sản phẩm dự thi. 327 mô hình, sản phẩm lọt vào chung khảo cấp huyện và 133 mô hình, sản phẩm được chọn tham gia cấp tỉnh. Ban tổ chức cấp tỉnh đã lựa chọn 90 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo. Trong đó, 19 mô hình, sản phẩm lứa tuổi nhi đồng; 32 mô hình, sản phẩm lứa tuổi thiếu niên và 39 mô hình, sản phẩm lứa tuổi thanh niên.

Ban tổ chức đã chấm 85 mô hình (5 thí sinh không tham gia phỏng vấn trực tiếp). Kết quả có 49 giải, gồm: 4 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 29 giải khuyến khích, 1 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải thí sinh có mô hình đẹp nhất. Giải nhất đồng đội thuộc về thị xã Đồng Xoài, nhì huyện Bù Đăng, ba huyện Lộc Ninh; 2 giải khuyến khích thuộc về 2 thị xã Phước Long, Bình Long.

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều sản phẩm được đầu tư công phu, ý tưởng sáng tạo bắt nguồn từ chính nhu cầu học tập, cuộc sống hằng ngày. Nhiều sản phẩm có tính khả thi, ứng dụng thực tiễn cao như: “Mô hình truyền điện không dây” của em Trần Chí Nhân, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản); “Phần mềm bảo mật trên điện thoại bằng keystroke Dynamics” của em Phạm Thái Ngọc Nhi, học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài); “Thiết bị đa năng dùng năng lượng xanh để khuếch đại sóng phục vụ tàu thuyền đánh bắt xa bờ” của 2 em Đinh Việt Hiệp và Đỗ Nhất Phong, học sinh Trường THCS Minh Hưng (Bù Đăng); “Thiết bị tập đập bóng chuyền” của em Đặng Hữu Trung Hiếu, học sinh Trường THPT chuyên Bình Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, qua 11 năm tổ chức, có hàng chục ngàn mô hình, sản phẩm sáng tạo của thanh, thiếu niên. Trong đó, hàng trăm mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; hơn 30 sản phẩm đạt giải cấp toàn quốc. Đặc biệt, Bình Phước đã có những thí sinh xuất sắc đoạt huy chương bạc tại triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ châu Á.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới các huyện, thị xã tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thường trực cấp huyện tổ chức cuộc thi tốt hơn nữa nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia phong trào thi đua sáng tạo khoa học và công nghệ.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XII, năm 2018-2019. 

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi lần thứ XI, năm 2017-2018.

Quang Minh

  • Từ khóa
88272

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu