Thứ 4, 24/04/2024 06:35:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:29, 14/07/2017 GMT+7

6 tháng, toàn tỉnh xảy ra 326 vụ vi phạm an ninh trật tự

Thứ 6, 14/07/2017 | 10:29:00 1,711 lượt xem
BP - Ngày 13-7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017. Tại điểm cầu Bình Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp trực tuyến tại đầu cầu Bình Phước

6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Toàn tỉnh đã xảy ra 326 vụ vi phạm an ninh trật tự, 186 vụ vi phạm về kinh tế, 129 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường và tội phạm ma túy xảy ra 95 vụ, cháy nổ xảy ra 21 vụ.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh truyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong 6 tháng, lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã xây dựng được 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội, 13 căn nhà tình thương, nhận phụng dưỡng 3 mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng là 27 mẹ.

Các lực lượng chức năng đã tập trung trao đổi, đánh giá thông tin, nhất là những phức tạp nảy sinh; nắm bắt kịp thời các hoạt động của số đối tượng chống đối chính trị, vi phạm pháp luật trong tôn giáo; tình hình tội phạm, người nước ngoài, Việt kiều, an ninh biên giới... Qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình.

N.S

  • Từ khóa
9373

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu