Thứ 7, 20/04/2024 21:17:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 10/10/2011 GMT+7

Ai Cập: Đụng độ tại Cairo làm 23 người thiệt mạng

Thứ 2, 10/10/2011 | 00:00:00 202 lượt xem
Quang cảnh bạo loạn ở Cairo ngày 9-10
Bộ Y tế Ai Cập thông báo 23 người biểu tình đã thiệt mạng và tổng cộng 174 người bị thương trong các vụ đụng độ ngày 9-10 giữa những người biểu tình theo Thiên Chúa giáo ở Ai Cập và lực lượng an ninh tại trung tâm thủ đô Cairo. Những người biểu tình Thiên Chúa giáo phản đối vụ một nhà thờ của họ tại Assouan bị đốt cháy.

Các vụ đụng độ bắt đầu ngay sau khi hàng nghìn người biểu tình Thiên Chúa giáo tuần hành từ khu phố Chobra và kéo tới trước tòa nhà đài truyền hình quốc gia tại phố Maspero. Diễn biến của cuộc biểu tình đã trở nên xấu đi nhanh chóng khi những người biểu tình ném đá vào cảnh sát chống bạo động và quân cảnh đang canh gác tòa nhà này, phóng hỏa hai xe ô tô. Theo đài truyền hình quốc gia, một ô tô của cảnh sát đã bị đốt. Các lực lượng an ninh có ý định giải tán người biểu tình bằng cách bắn chỉ thiên.

Hôm 4-10, hàng trăm người Thiên Chúa giáo đã biểu tình phản đối vụ một nhà thờ ở tỉnh Assouan bị đốt cháy và yêu cầu cách chức tỉnh trưởng. Nhà thờ trên bị đốt sau khi tỉnh trưởng Mostafa el-Sayyed tuyên bố địa điểm này xây dựng không phép. Tuyên bố trên đã làm những thanh niên theo đạo Hồi tức giận và họ đã đốt nhà thờ trên.

Người Thiên Chúa giáo chỉ chiếm khoảng 6% dân số Ai Cập, nơi có đại đa số người dân theo đạo Hồi. Họ thường xuyên là đích ngắm của các vụ tấn công khủng bố mà điển hình là vụ tấn công vào một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở thành phố Alexandria, bên bờ Địa Trung Hải, đêm 31-12-2010.

Trong diễn biến liên quan, hàng trăm người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo Ai Cập cùng ngày đã ẩu đả và ném đá vào nhau ở gần một bệnh viện chữa trị những người bị thương trong các vụ đụng độ trước đó.

Trước những sự việc nghiêm trọng nêu trên, đài truyền hình nhà nước đưa tin nhà chức trách Ai Cập ngày 9-10 đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở trung tâm thủ đô Cairo.

Theo đài trên, "một lệnh giới nghiêm đã được áp đặt từ 2 giờ sáng (00 giờ GMT ngày 10-10) đến 7 giờ sáng ở khu vực Maspero đến quảng trường Abbassiya".

Trong khi đó, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, Thủ tướng Ai Cập Essam Charaf tối 9-10 đã kêu gọi những người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ở trong nước không bị cuốn vào cuộc bạo loạn sau những vụ đụng độ đẫm máu giữa những người biểu tình Thiên Chúa giáo và lực lượng an ninh tại thủ đô Cairo.

Ông Charaf nói: "Những gì đang diễn ra không phải là những vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo mà là ý đồ gây ra sự hỗn loạn và bất hòa. Điều đó không có lợi cho những người con của tổ quốc đã và sẽ cùng nhau chống lại những thế lực chủ nghĩa cực đoan và phá hoại. Tôi kêu gọi những người con của tổ quốc hãy quan tâm tới tương lai để không bị cuốn vào cuộc bạo loạn". Ông Charaf cũng kêu gọi quân đội hãy kiềm chế.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67425

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu