Thứ 6, 29/03/2024 07:33:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:43, 11/10/2019 GMT+7

63 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh

Thứ 6, 11/10/2019 | 08:43:00 136 lượt xem

BP - Sáng 10-10, Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh khóa I/2019, lớp thứ 2. Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện Trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh) và 63 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh thứ 2 diễn ra trong 14 ngày, từ 23-9 đến 10-10-2019. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề về lý luận và 4 chuyên đề về thực tiễn địa phương. Đồng thời đi thực tế tại Thị ủy Bình Long, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập để bổ sung, làm rõ những kiến thức về lý luận, thực tiễn được học. Tại xã Bù Gia Mập, các học viên trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương làm đường giao thông nông thôn; xây nhà văn hóa cộng đồng; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, kết thúc khóa học, 63 học viên đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. 7 đồng chí được tuyên dương khen thưởng, trong đó 6 đồng chí có thành tích học tập tốt và 1 đồng chí tích cực trong hoạt động phong trào của lớp.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị: Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên phải tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, mỗi học viên cũng luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng được đem trí tuệ, tài năng cống hiến cho nhân dân, cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Sau khóa học, mỗi học viên hãy lựa chọn và làm cho được ít nhất một việc mang tính đột phá, đổi mới, có ý nghĩa thiết thực, có sự lan tỏa tích cực, từ đó chứng minh năng lực, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh.

Minh Luận

  • Từ khóa
30391

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu