Thứ 5, 28/03/2024 20:21:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:55, 22/08/2014 GMT+7

7 năm 4 lần vào tù vì lười làm mà thích ăn chơi

Thứ 6, 22/08/2014 | 17:55:00 1,745 lượt xem
BPO - Là con tứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, học hết lớp 3 Lê Thọ Cương nghỉ học theo bạn lêu lổng. Lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài nên Cương mới 26 tuổi đã 3 lần vào tù vì trộm cắp. Lần này, Cương mượn xe máy của bạn trị giá 106 triệu đồng đem đến tiệm cầm đồ lấy 45 triệu đồng, xài hết tiền tiếp tục trộm xe máy thì bị bắt.

Lê Thọ Cương bị dẫn giải đi sau khi bị tuyên án

Sáng nay 22-8, tại xã Long Hà, Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập xét xử sơ thẩm lưu động đối với Lê Thọ Cương, SN 1988, thường trú tại thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập về tội cướp tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Rất đông người dân trong vùng tới dự phiên tòa và nghe tuyên án.

Đứng trước vành móng ngựa, Cương khai: Ngày 13-9-2013, Cương cùng một số người bạn đến quán cà phê An An ở thôn 1, xã Long Bình hát karaoke. Trong lúc vui cùng bạn bè, Cương nhìn thấy chiếc xe máy của Phạm Văn Hải (bạn của Cương) dựng trước cửa quán. Cương hỏi Hải mượn xe để đi chở bạn tới hát cùng.

Sau khi mượn được xe, Cương không đi đón bạn mà… chạy thẳng tới tiệm cầm đồ của chị Lê Thị Hiền ở thôn 7, xã Long Hà. Chiếc xe Yamaha YZF R15 biển số 93P1-551.37  lúc này trị giá (được cơ quan chức năng xác định) 106,2 triệu đồng, được Cương cầm lấy 45 triệu đồng.

Lê Thọ Cương từng có 3 tiền án với tội danh trộm cắp tài sản: Năm 2007 bị TAND huyện Phước Long xử phạt 10 tháng tù. Năm 2009 bị TAND thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xử phạt 20 tháng tù. Năm 2011 bị TAND huyện Bù Đăng xử phạt 24 tháng tù và chưa được xóa án tích thì tiếp tục trộm cắp tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cho mượn xe không thấy trả, còn Cương thì “lặn mất”, anh Hải đến Công an xã Long Hà trình báo vụ việc. Tới ngày 15-9-2013, Công an huyện Bù Gia Mập đã tịch thu chiếc xe Yamaha YZF R15 biển số 93P1-551.37 trả lại cho anh Hải.

Ngày 4-12-2013, trên đường về nhà, Cương gặp bạn tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tại chợ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập và nhờ Tuấn chở về nhà. Về tới thôn 8, xã Long Hà, đi ngang nhà ông Ngô Quang Triều, Cương thấy chiếc xe Wave biển số 93P1-386.30 dựng trước sân. Tuấn đưa cho Cương túi dụng cụ phá khóa xe và nói “mày lấy xe chạy đi, về tao bán đưa tiền cho tiêu xài”. Vừa mở được khóa xe thì Cương bị người dân ngồi uống nước gần đó phát hiện, truy hô và đuổi theo. Trên đường tẩu thoát, Cương bị té ngã nên bị người dân bắt giữ giao cho Công an xã Long Hà.

Tại phiên tòa Cương đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 8 năm 6 tháng tù là hình phạt thích đáng đối với Lê Thọ Cương - kẻ coi thường pháp luật, lười biếng lao động nhưng muốn có tiền ăn chơi.

N.Nam - N.Hà

  • Từ khóa
25263

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu