Thứ 5, 28/03/2024 21:56:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:54, 05/11/2018 GMT+7

8 năm tù cho 2 kẻ cướp tài sản và cố ý gây thương tích

Thứ 2, 05/11/2018 | 09:54:00 448 lượt xem
BP - Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài ngày 1-11 đưa ra xét xử sơ thẩm Lâm Ngọc Huy (18 tuổi), ngụ xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”; Phạm Đức Tuấn (18 tuổi), cùng xã Tiến Hưng về tội “Cướp tài sản”.

Huy, Tuấn từ trái qua tại phiên tòa

Theo cáo trạng, do có ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài, khoảng 10 giờ ngày 3-10-2017, Huy rủ Tuấn cùng thuê 1 phòng trọ tại ấp 1, xã Tiến Hưng rồi chuẩn bị một số dụng cụ như dao bấm, băng keo, dây cáp điện thoại, dây cáp tivi. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Huy đến quán cà phê “Gợi Nhớ” ở ấp 1, xã Tiến Hưng uống cà phê và gặp chị T.T.P.N (28 tuổi), sau đó thỏa thuận mua dâm với giá 800 ngàn đồng. Thỏa thuận xong, chị N điều khiển xe máy của mình chở Huy đến nhà trọ để mua bán dâm. Đến nơi, chị N bị Huy khống chế bịt mắt, miệng, trói tay, chân và khóa trái cửa phòng lại. Huy và Tuấn kiểm tra người, tra hỏi nhưng chị N không có tài sản. Nghe chị N nói chìa khóa xe máy đã gửi ở ngoài lễ tân, Tuấn ra hỏi thì chủ nhà trọ nói không có. Nghi ngờ, chủ nhà trọ đi theo Tuấn đến gần phòng. Biết bị phát hiện, Tuấn nói với Huy cùng bỏ trốn nhưng cùng lúc chị N ở trong phòng vệ sinh kêu cứu. Hoảng sợ, Huy chạy lại dùng dao đâm vào ngực chị N gây thương tích 3%, sau đó bỏ chạy thì gặp chủ nhà trọ ở ngoài. Huy dùng dao đâm vào bụng khiến chủ nhà trọ bị thương tích. Sáng hôm sau, Huy và Tuấn đến Công an xã Tiến Hưng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm Ngọc Huy 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 5 năm tù; Phạm Đức Tuấn 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Đồng thời 2 bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại 10 triệu đồng.

Đức Hinh

  • Từ khóa
31388

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu