Thứ 7, 27/04/2024 11:03:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:12, 01/08/2018 GMT+7

80.278 phần quà tặng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi

Thứ 4, 01/08/2018 | 10:12:00 105 lượt xem

BP - 10 năm qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được đông đảo đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ở huyện Hớn Quản hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động xây dựng 7 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo với tổng trị giá trên 402 triệu đồng. Ngoài ra, ban chỉ đạo các xã, trường học đã vận động trợ giúp 66 người già tàn tật không nơi nương tựa, 17 nạn nhân chất độc da cam, 40 trẻ mồ côi, 76 người khuyết tật, 168 người nghèo, 48 chiếc xe lăn, giúp đỡ phục hồi chức năng 3 người. Tổng trị giá các hoạt động trên 2 tỷ 800 triệu đồng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ở huyện Hớn Quản được khen thưởng

Trong 10 năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện vận động được 80.278 phần quà tặng gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn và các gia đình chính sách nghèo trong huyện, xây dựng 30 căn nhà tình thương. Tổng trị giá trên 29 tỷ 563 triệu đồng.

Hớn Quản hiện có 1 câu lạc bộ nhóm máu hiếm gồm 8 thành viên, 13 đội hiến máu dự bị; 950 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên... được tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện. 10 năm qua, hội chữ thập đỏ đã vận động và tiếp nhận 7.893/6.720 đơn vị máu, đạt 117% so với chỉ tiêu Ban vận động hiến máu tỉnh giao.

Lê Khương

  • Từ khóa
60892

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu