Thứ 7, 20/04/2024 22:49:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:16, 27/08/2014 GMT+7

82,8% người cao tuổi vào hội

Thứ 4, 27/08/2014 | 15:16:00 1,469 lượt xem
BP - Chiều ngày 26-8, đoàn kiểm tra của Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam do bà Phạm Thị Sơn, Phó chủ tịch Thường trực hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội NCT tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ đại hội IV. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Trần Tuệ Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Ảnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Hoàng Ảnh cho biết: Thời gian qua, công tác NCT nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Hết tháng 6-2014, toàn tỉnh có 854 chi hội với 50.606 hội viên/54.834 NCT, trong đó có 5.192 hội viên dưới 60 tuổi. Tỷ lệ vào hội đạt 82,8%.

Thực hiện Đề án 67 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam về xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”, hội đã chọn Nha Bích (Chơn Thành) làm xã điểm thực hiện và nhân rộng mô hình đến các cơ sở trong tỉnh. Các cấp hội tập trung vào 5 giải pháp để thực hiện đề án, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền; tạo nguồn lực cho hội thông qua các loại quỹ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; rà soát, bố trí cán bộ cơ sở có năng lực; tăng cường kiểm tra, giám sát...

Tính đến hết tháng 6-2014, 111/111 hội cơ sở lập quỹ chăm sóc NCT được hơn 2,6 tỷ đồng. 837/854 chi hội có chân quỹ với tổng số tiền trên 23,4 tỷ đồng. 12.576 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 16.822 người được khám sức khỏe định kỳ. 77 cơ sở hội đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”.

Tại buổi làm việc, Hội NCT tỉnh kiến nghị Trung ương Hội hướng dẫn cụ thể việc giám sát thực hiện Luật NCT; chế độ thù lao đối với NCT đã nghỉ hưu và NCT không có lương hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các cấp hội; sớm thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21-10-2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Qua kiểm tra thực tế tại xã Thuận Phú (Đồng Phú) và làm việc với Hội NCT tỉnh, đoàn công tác Hội NCT Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội IV Hội NCT Việt Nam. Đoàn cũng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh để có những hỗ trợ cần thiết.                      

 Thanh Thủy

 

 

  • Từ khóa
6167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu