Thứ 5, 28/03/2024 23:40:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:59, 28/07/2014 GMT+7

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI:

9 mẹ liệt sĩ được đề nghị phong và truy tặng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Thứ 2, 28/07/2014 | 14:59:00 1,499 lượt xem
BP - Thực hiện quy định mới về phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thời gian qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Đồng Xoài đã hoàn tất hồ sơ lập danh sách đề nghị cơ quan khen thưởng trung ương, Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu trên cho 9 mẹ liệt sĩ trên địa bàn thị xã.

Trong đó có 3 mẹ được đề nghị phong tặng gồm: Mẹ Đinh Thị Kha, sinh năm 1933, đang sinh sống tại phường Tân Bình, có chồng và con là liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Dong, sinh năm 1925 ở phường Tân Thiện (trong thời gian đề nghị phong tặng thì mẹ Dong mất do già yếu), có chồng và con là liệt sĩ. Mẹ Hà Thị Tần, sinh năm 1920, hiện sinh sống ở xã Tiến Hưng, có hai con là liệt sĩ.

6 trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã Đồng Xoài đợt này đều có hai con là liệt sĩ, trong đó phường Tân Bình có 2 mẹ; các phường, xã: Tân Phú, Tân Xuân, Tiến Thành, Tân Thành mỗi phường có một mẹ.

Việc mở rộng đối tượng được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mẹ liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc. Đồng thời qua việc phong tặng để Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng.                

Kim Phụng

 

  • Từ khóa
11469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu