Thứ 7, 27/04/2024 02:35:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 06/01/2012 GMT+7

Vỡ đập ở Brazil, hàng ngàn người sơ tán

Thứ 6, 06/01/2012 | 00:00:00 87 lượt xem

Chính phủ Brazil đang ra sức di tản hàng ngàn người sau khi các trận bão ở khu vực miền núi bang Rio de Janeiro làm vỡ một con đập. Lũ đã cướp đi sinh mạng 10 người và khiến hàng ngàn người mất nhà cửa.

Con đường cao tốc ở Campos bị phá hủy do nước lũ từ sông Muriae sau khi vỡ đập ngày 5-1

Cơ quan dân phòng Brazil cho biết con đập bị vỡ thuộc thành phố Campos, cách thành phố Rio de Janeiro khoảng 270km. Nước từ  con sông Muriae đã tràn ra gây ngập lụt tạo ra một hố rộng tới 20m trên một đường cao tốc và cô lập một số khu vực trong bang.

Các quan chức Brazil ước tính mực nước trong vùng bị ảnh hưởng có thể dâng cao 3,5-4m nữa. Quân đội Brazil đã được huy động điều xe hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.

Các thành phố khác trong bang cũng chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt từ sông Muriae. Sáu thành phố trong bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ở bang Rio de Janeiro đã có hai người thiệt mạng và khoảng 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa do nguy cơ ngập lụt, lở đất.

Tình hình cũng rất khẩn cấp tại các bang lân cận như Minas Gerais do ảnh hưởng của bão. Theo CNN, tại Minas Gerais đã có 8 người thiệt mạng, 71 thành phố tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 9.000 người phải sơ tán.

Tại bang Espirito Santo, 21 thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hơn 1.000 người phải chuyển tới nơi an toàn.

Đây là thời điểm thường xảy ra mưa lũ ở Brazil. Năm ngoái hơn 800 người thiệt mạng do lũ ở bang Rio de Janeiro.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
67723

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu