Thứ 6, 29/03/2024 20:07:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:33, 09/01/2018 GMT+7

Ai trả lời câu hỏi của ông Bí thư Huyện ủy?

Thứ 3, 09/01/2018 | 09:33:00 198 lượt xem

BP - Thực ra đó không phải là câu hỏi của ông Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng, mà là câu hỏi của người dân các xã đáng ra được hưởng lợi từ công trình thủy lợi sau thủy điện Cần Đơn. Ông Bí thư Huyện ủy Bù Đốp chỉ là người chuyển câu hỏi ấy tới UBND tỉnh tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Câu hỏi ấy là: Bao giờ người dân Bù Đốp có nước tưới từ công trình thủy lợi sau thủy điện Cần Đơn? Và ông nhận được câu trả lời mang tính khẳng định từ ông Giám đốc Ban quản lý các dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước - người được UBND tỉnh phân công trả lời, rằng vào ngày 5-1-2018, người dân Bù Đốp sẽ có nước tưới từ công trình thủy lợi sau thủy điện Cần Đơn. Thế nhưng đến hôm nay, ngày 8-1, công trình vẫn án binh bất động và không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ cung cấp nước trong nay mai.

Công trình thủy lợi sau thủy điện Cần Đơn được đầu tư xây dựng nhằm lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn cung cấp nước tưới cho 4.548 ha đất sản xuất nông nghiệp khu vực gần công trình; tiêu úng cho 26 ha thuộc Bàu Dài của thị trấn Thanh Bình, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và kết hợp phát triển giao thông. Quy mô dự án gồm 17,96km kênh chính; 32km kênh tưới cấp 1; 7,2km kênh tiêu cấp 1; 18km kênh tưới nội đồng và 4km kênh tiêu nội đồng. Được hưởng lợi từ một công trình lớn với kinh phí xây dựng 300 tỷ đồng, người dân Bù Đốp rất mừng vui, thế nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn. Bởi sau lần vận hành thử duy nhất vào cuối năm 2016, công trình trăm tỷ này vẫn “đắp chiếu” khiến người dân vô cùng bức xúc.

Từ khi ông Nguyễn Văn Tới, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII còn làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhiều lần phải giải trình trước HĐND tỉnh về sự chậm trễ của công trình thủy lợi này. Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VIII, ông Tới đã quả quyết “công trình sẽ hoàn thành trong mùa khô năm 2015 theo kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ”. Thế nhưng qua 3 mùa khô, ông Tới đã chuyển công tác, rồi nghỉ hưu, vậy mà người dân các xã Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành và thị trấn Thanh Bình của huyện Bù Đốp vẫn khát khao có nước để tưới cho cây trồng và phục vụ sinh hoạt. Nhưng vẫn chỉ là khát khao, bởi hàng trăm héc ta lúa trên địa bàn huyện Bù Đốp vẫn trở thành sa mạc mỗi khi vào vụ mùa đông xuân. Đặc biệt, mùa khô năm 2016, cả huyện Bù Đốp trở nên xác xơ trong cơn đại hạn. Dù ở sát công trình thủy lợi nhưng xã Thanh Hòa 420 ha hồ tiêu thì có tới 347 ha khô héo vì thiếu nước tưới. Trong tổng 352 ha cà phê của xã thì 150 ha thiếu nước bị héo rũ. Xã có 318 ha đất trồng lúa thì tất cả đều bỏ hoang trong vụ đông xuân do không có nước.

Huyện Bù Đốp đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo vùng quy hoạch. Bởi thế, dự án sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn không chỉ có ý nghĩa cung cấp nước tưới cho cây trồng mà còn có ý nghĩa sống còn đối với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện. Ông Bí thư Huyện ủy cho biết, lời hẹn “ngày 5-1-2018 có nước tưới” bị lỡ, ông lại tiếp tục nhận những câu hỏi “bao giờ...”. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói không biết trả lời dân thế nào, bởi hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Thủy nông Bình Phước chưa làm việc cụ thể với Công ty Thủy điện Cần Đơn để thống nhất phương án vận hành, xả nước. Và ông lo nếu để kéo dài, công trình sẽ xuống cấp, không đảm bảo để đưa vào sử dụng trong mùa khô 2017-2018.

Thủy Nguyên

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu