Thứ 7, 20/04/2024 04:29:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:36, 16/01/2019 GMT+7

Ấm áp lớp học vùng biên

Thứ 4, 16/01/2019 | 09:36:00 1,479 lượt xem
BP - Tối 9-1, Đồn biên phòng Bù Đốp tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ và sau xóa mù chữ cho người dân tổ Bàu Đỉa, thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Thôn 7, xã Thiện Hưng có 235 hộ dân, trong đó hơn 1/3 là đồng bào S’tiêng. Phần lớn đồng bào DTTS ở đây không biết chữ, trẻ em đi làm thuê, không đến trường. Tham gia lớp học có 20 học sinh, độ tuổi từ 5-55, giáo viên là cán bộ của Đồn biên phòng Bù Đốp. Trong 9 tháng, học sinh sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về chữ viết, đếm số 1 đến 100.

Diễn ra trong 9 tháng, lớp học được dạy cố định từ 7-9 giờ tối thứ hai, ba, tư, sáu, bảy hằng tuần.
Để người dân an tâm đến lớp, Đồn biên phòng Bù Đốp phối hợp các ban, ngành xã Thiện Hưng, nhà hảo tâm có những phần quà hỗ trợ kịp thời.
5 giờ chiều, một số chiến sĩ đến tận nhà để vận động người dân sắp xếp việc nhà, cơm nước đầy đủ rồi đến lớp đúng giờ.
5 giờ chiều, một số chiến sĩ đến tận nhà để vận động người dân sắp xếp việc nhà, cơm nước đầy đủ rồi đến lớp đúng giờ
Trước đó, các chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp vượt hơn 10km đến tổ Bàu Đỉa để trang trí phòng học chuẩn bị lễ khai giảng. Vì tổ Bàu Đỉa chưa có điện, các chiến sĩ cũng tranh thủ mang bình đi sạc để đảm bảo ánh sáng lớp học buổi tối.

Việc mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào DTTS khu vực biên giới nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; tạo cơ hội cho thanh thiếu niên và người lớn tuổi chưa biết chữ học các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và làm một số phép tính đơn giản. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân, cung cấp kiến thức cơ bản để nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống, góp phần cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thanh Nga

  • Từ khóa
874

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu