Thứ 6, 29/03/2024 00:43:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:48, 20/03/2015 GMT+7

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Tâm

Thứ 6, 20/03/2015 | 14:48:00 1,641 lượt xem
BP - Điểm nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Đồng Tâm (Đồng Phú) là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt để lồng ghép nên nhân dân đã cùng nỗ lực, chủ động phòng chống tội phạm, thông báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và đề cao cảnh giác.

Xã Đồng Tâm đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong năm 2014, Ban Công an xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 32 đợt với hơn 2.200 lượt người tham gia. Do làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua đường dây nóng và hòm thư tố giác tội phạm, nhân dân cung cấp 31 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng làm rõ và xử lý 17 vụ, chuyển hồ sơ 3 vụ cho Công an huyện xử lý. Điển hình về người dân tham gia bắt tội phạm là ông Trần Quốc Hoàn. Dù đã 75 tuổi nhưng vẫn khống chế và bắt giữ được một tên trộm vào nhà ông lúc 11 giờ đêm.

Xã chú trọng kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, gồm: 1 trưởng công an, 2 phó công an, 3 công an viên thường trực, 12 công an viên phụ trách 6 ấp. Bên cạnh đó có 45 tổ an ninh nhân dân với 450 thành viên, 6 tổ hòa giải 35 thành viên, 1 tổ tư vấn có 9 thành viên. Để đáp ứng nhiệm vụ, các tổ an ninh nhân dân đều được tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên tuần tra, truy quét đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Dương Văn Dũng, Trưởng Công an xã Đồng Tâm cho biết: Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong quần chúng nhân dân, hàng tháng lực lượng công an xã tổng hợp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thông báo cho người dân và qua đó nêu phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến người dân trong để họ biết và phòng ngừa.       

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
3048

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu