Thứ 7, 20/04/2024 05:32:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:55, 17/08/2013 GMT+7

Án chung thân cho kẻ giết người lấy tiền chơi game

Thứ 7, 17/08/2013 | 18:55:00 1,743 lượt xem

Ngày 15-8, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên án tù chung thân bị cáo Lê Hoài Sơn (25 tuổi, trú phường Tây Lộc, TP Huế) về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Sơn là hung thủ giết người, cướp tài sản trong nhà nghỉ tháng 12-2012 gây xôn xao dư luận.


Lê Hoài Sơn đang nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, sáng 6-12-2012, Sơn điện thoại hẹn chị C. (32 tuổi, trú TP Huế) đến một nhà nghỉ trên đường Điện Biên Phủ, TP Huế để mua dâm. Khoảng 9g20 chị C. chạy xe máy đến nhà nghỉ và lên phòng Sơn đang đợi. Sau khi quan hệ tình dục, chị C. vào phòng vệ sinh tắm, Sơn đi theo và dùng dao nhọn thủ sẵn đâm vào hông trái chị C.

Bị đâm bất ngờ, chị C. kêu cứu thì bị Sơn lấy khăn tắm nhét vào miệng, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến chị C. gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Sơn tháo 7 vòng simen, một chiếc nhẫn, một dây chuyền vàng (tổng trị giá hơn 15 triệu đồng) của chị C. chuẩn bị tẩu thoát thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại tòa, Sơn khai nhận do thiếu tiền chơi game nên thấy chị C. có nhiều vòng vàng mới nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Ông L.N.M. - bố Sơn cho biết, Sơn làm thợ may, nghiện game hơn một năm nay, có thời điểm Sơn chơi game hai ngày đêm không ngủ nghỉ.

HĐXX đã tuyên phạt Sơn tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 103 triệu đồng.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
25126

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu