Thứ 6, 29/03/2024 04:26:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:09, 25/10/2018 GMT+7

Án chung thân cho siêu lừa

Thứ 5, 25/10/2018 | 16:09:00 371 lượt xem
BP - Bình Phước online ngày 16-9-2017 có đăng loạt bài: “Siêu lừa sa lưới”, viết về vụ Hồ Thị Kim Luân (1983), trú phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài và đồng bọn tổ chức đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng để tiêu xài. Đặc biệt, Luân đã cho người đóng vai một sĩ quan cao cấp của quân đội và lãnh đạo Kho K882, đồng thời biến nạn nhân của mình thành đồng phạm cùng thực hiện các hành vi phạm tội.

Hồ Thị Kim Luân (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-10 - Ảnh: Đức Hinh

Sau khi bài báo đăng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định truy tố Hồ Thị Kim Luân cùng đồng bọn gồm: Vũ Thị Diệu Thúy (1975), Lê Trần Minh (1978), Nguyễn Thị Hồng Thanh (1985), Huỳnh Phạm Phương Thảo (1980), Bùi Nguyễn Minh Thảo (1994) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Trong 2 ngày 16 và 17-10-2018, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hồ Thị Kim Luân cùng đồng bọn về 2 tội danh nêu trên. Tại phiên tòa, Luân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, năm 2011, Luân xin vào làm việc tại Kho K899, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đóng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với nhiệm vụ là nhân viên tu bổ kho tàng doanh trại. Sau 3 tháng, Luân bỏ việc về sinh sống tại phường Tân Đồng (Đồng Xoài). Tại đây, Luân đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Nạn nhân đầu tiên của Luân là Nguyễn Thị Hồng Thanh, trú phường Tân Phú (Đồng Xoài). Bắt đầu từ Thanh, Luân đưa tổng số nạn nhân của mình lên đến 13 người với số tiền lừa đảo gần 18 tỷ đồng. Đặc biệt, Luân còn làm những chuyện băng hoại đạo đức khi biến nạn nhân thành đồng phạm bằng việc xúi giục Thanh về lừa mẹ đẻ, dì ruột của mình; xúi mẹ Thanh lừa chị gái của mình... để cùng lừa đảo qua hình thức chạy việc, mua đất giá rẻ. Không dừng lại ở đó, Luân còn làm giả giấy thông báo tuyển dụng của Cục Quân khí với chữ ký của sĩ quan cao cấp để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, Luân và Thanh còn thuê người đóng giả thiếu tướng quân đội, cán bộ Kho K882 để cùng thực hiện hành vi lừa đảo...

Sau 2 ngày xét xử, ngày 23-10-2018, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Kim Luân mức án tù chung thân theo đề nghị tại quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tuyên phạt Lê Trần Minh, trú phường Phước Bình (Phước Long) - người đóng giả Thiếu tướng Trần Trọng Tuấn, công tác trong Cục Quân khí (Bộ Quốc phòng) 11 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Thanh 7 năm tù, Vũ Thị Diệu Thúy 11 năm tù. Huỳnh Phạm Phương Thảo, chủ tiệm photocopy Hòa bị tuyên phạt 13 tháng tù treo và Bùi Nguyễn Minh Thảo, nhân viên của tiệm photocopy Hòa 9 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hồ Thị Kim Luân phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền mà mình đã lừa đảo.

N.C

  • Từ khóa
31362

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu