Thứ 5, 28/03/2024 18:56:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 13:58, 28/03/2019 GMT+7

Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 tiến hành bắn hạ một vệ tinh

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 28/03/2019 | 13:58:00 131 lượt xem
BPO - Thủ tướng Modi nói: "Các nhà khoa học của chúng ta đã bắn hạ một vệ tinh thật hoạt động ở quỹ đạo thấp. Đây là thời khắc tự hào đối với Ấn Độ."

An Do tro thanh quoc gia thu 4 tien hanh ban ha mot ve tinh hinh anh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: hindustantimes.com)

Theo AFP, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nước này ngày 27/3 đã phá hủy một vệ tinh ở quỹ đạo thấp trong vụ thử tên lửa, đưa Ấn Độ vào "siêu liên minh" vũ trụ.

Như vậy, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 4, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc, tiến hành hoạt động bắn hạ như vậy.

Trong bài phát biểu toàn quốc được phát sóng truyền hình một cách hiếm hoi, Thủ tướng Modi nói: "Vài phút trước, các nhà khoa học của chúng ta đã bắn hạ một vệ tinh thật hoạt động ở quỹ đạo thấp. Đây là thời khắc tự hào đối với Ấn Độ."

Vệ tinh này nằm trong quỹ đạo ở khoảng cách 300km.

  • Từ khóa
98998

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu