Thứ 6, 29/03/2024 15:48:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:21, 20/01/2020 GMT+7

Ấn tượng giao lưu văn hóa cồng chiêng

Minh Luận
Thứ 2, 20/01/2020 | 09:21:00 457 lượt xem
BPO - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), chào xuân Canh Tý 2020 và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tối 19-1, UBND xã An Khương, huyện Hớn Quản tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và giao lưu văn hóa cồng chiêng.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hớn Quản, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn An Khương và các xã lân cận tham dự chương trình.

Mở đầu đêm văn nghệ là các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại… do các diễn viên, ca sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Hớn Quản và một số đơn vị trường học trên địa bàn xã An Khương biểu diễn.

Ấn tượng trong đêm nhạc và thu hút nhiều người đón đợi là phần giao lưu văn hóa cồng chiêng. Tham gia giao lưu có 5 đội cồng chiêng đến từ 2 ấp của An Khương và các xã: Thanh An, Thanh Bình, Tân Lợi, Phước An.

Tại chương trình, các nghệ nhân, già làng đồng bào S'tiêng đã tái diễn nghi thức cúng tế giàng và các vị thần linh để cầu năm mới an lành, hạnh phúc, ấm no.

Giao lưu là dịp để đồng bào S'tiêng trên địa bàn huyện có cơ hội học hỏi, tìm hiểu, qua đó thắt chặt tình đoàn kết và khơi dậy tình yêu, đam mê của giới trẻ S'tiêng đối với văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 450 phần quà, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm như bột ngọt, gạo, mì tôm, nước mắm, đường, sữa… cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã.

Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khương còn tổ chức lễ hội ẩm thực đường phố. Tham gia lễ hội có 15 gian hàng đến từ các thôn, ấp, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Mỗi gian hàng ẩm thực mang một chủ đề riêng với nhiều món ăn đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam và của đồng bào S'tiêng…

Đây là hoạt động thường niên của xã An Khương mỗi dịp tết đến, xuân về. 

Các mạnh thường quân tặng quà đồng bào nghèo xã An Khương

Gian hàng ẩm thực của Trường THCS An Khương với chủ đề "Tết Việt"

Người dân tham quan và thưởng thức các món ăn tại lễ hội ẩm thực

Đồng bào dân tộc S'tiêng, xã An Khương thực hiện nghi thức cúng tế giàng

Các hiện vật đặc trưng của đồng bào S'tiêng được trưng bày tại đêm hội và mâm lễ cúng tế giàng

Phần biểu diễn kết hợp múa và đánh cồng chiêng của đội cồng chiêng ấp 3, xã An Khương tại đêm giao lưu

  • Từ khóa
94147

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu