Thứ 7, 20/04/2024 18:12:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:02, 05/11/2016 GMT+7

Anh Lâm Xnoc - Cán bộ hội có trách nhiệm

Thứ 7, 05/11/2016 | 07:02:00 754 lượt xem

BP - Học hết bậc THCS, do kinh tế gia đình khó khăn nên anh Lâm Xnoc (41 tuổi), Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) phải nghỉ học. Năm 1992, Lâm Xnoc là Bí thư Chi đoàn ấp Sóc Lớn và sau đó đảm nhận Phó bí thư Xã đoàn Lộc Khánh. Năm 2009 đến nay, anh là Phó chủ tịch Hội Nông dân xã. Là cán bộ hội chủ chốt, anh Lâm Xnoc nhiệt tình hướng dẫn bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp để phát triển kinh tế hộ. Do đi đầu thực hiện nên khi nhìn thành quả vườn rẫy của anh thì bà con đều tin và làm theo. Nhờ đó, kinh tế của đồng bào dần được nâng lên.

Anh Lâm Xnoc (phải) trong vườn tiêu của gia đìnhAnh Lâm Xnoc (phải) trong vườn tiêu của gia đình

Nhiệt tình với hoạt động xã hội, anh Lâm Xnoc còn làm kinh tế giỏi. Hiện ngoài trồng lúa, điều và cao su anh còn làm thêm dịch vụ cày thuê tăng thu nhập. Nhờ biết tính toán làm ăn nên kinh tế của gia đình anh cải thiện, hai con học giỏi, chăm ngoan. Anh Lâm Xnoc xứng đáng là điển hình cán bộ người DTTS để mọi người học tập.

P.Hà 

  • Từ khóa
277

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu