Thứ 5, 25/04/2024 09:05:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:00, 10/11/2017 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ 6, 10/11/2017 | 07:00:00 866 lượt xem

>> [Video] Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

BP - Ngày 9-11, tại hội trường tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện các tỉnh, thành đoàn bạn; cán bộ đoàn qua các thời kỳ và 288 đại biểu chính thức đại diện 61.039 đoàn viên toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng đại hội với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Bình Phước tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương”

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ X. Theo đó, trong 5 năm, Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 74.745 đoàn viên, thanh niên, đạt 149,49% chỉ tiêu đề ra; 100% cơ sở đoàn đã triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng 212 ngôi nhà nhân ái; toàn nhiệm kỳ giới thiệu 11.332 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đặc biệt, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn - hội cũng đạt tỷ lệ cao. Tính đến tháng 9-2017, toàn tỉnh kết nạp được 38.128 thanh niên vào tổ chức đoàn - hội, đạt 95%; xây dựng 36 tổ chức đoàn - hội ngoài quốc doanh với 1.410 đoàn viên, hội viên, đạt 144% kế hoạch.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nêu lên 3 vấn đề các cấp bộ đoàn cần thực hiện:

Thứ nhất, tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng theo hướng chuẩn hóa, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương “1-4”, “1+2” và không để xuất hiện cán bộ đoàn bị suy thoái đạo đức.

Thứ hai, các cấp bộ đoàn cần đa dạng hóa công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là xây dựng các thiết chế văn hóa quan tâm hỗ trợ thanh niên công nhân.

Thứ ba, thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên yếu thế tham gia cải tiến các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trong phong trào khởi nghiệp; xác lập các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Tổ chức đoàn các cấp cần chủ động tham mưu thực hiện các phần việc thanh niên. Đoàn thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng Tổ quốc; khuyến khích các hình thức khởi nghiệp trong thanh niên, phát triển hợp tác xã thanh niên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu nhi gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị tổ chức và hành động; trọng tâm là nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn gắn với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Chú ý tổng kết thực tiễn để phát triển các phong trào hành động cách mạng của tổ chức đoàn thật sự thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dấn thân, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới phải đoàn kết, thống nhất để tham mưu thực hiện hiệu quả các phong trào, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh ngày càng phát triển hơn. Các cấp, ngành tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện, hỗ trợ đoàn thanh niên các cấp phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình...

Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI. Chiều cùng ngày, đại hội chia 4 trung tâm thảo luận về công tác xây dựng đoàn - hội vững mạnh; chương trình khởi nghiệp cho thanh niên; giải pháp nâng cao công tác giáo dục của đoàn trong thời kỳ mới; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Theo chương trình, sáng 10-11, đại hội tiếp tục diễn ra và tiến hành phiên bế mạc.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81996

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu