Thứ 6, 29/03/2024 22:15:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:35, 03/12/2017 GMT+7

Ấp 4, xã Minh Thắng - khu dân cư tiêu biểu

Chủ nhật, 03/12/2017 | 14:35:00 1,099 lượt xem
BP - Bí thư Chi bộ ấp 4, xã Minh Thắng (Chơn Thành) Hồ Song Tùng cho biết: Cả ấp có 116 hộ với 647 người. Nhiều năm qua, ấp 4 luôn là điểm sáng của xã trong các phong trào thi đua. Đời sống người dân trong ấp không ngừng được nâng lên. Toàn ấp hiện chỉ còn 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo; số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ cao.

Theo lộ trình của huyện, Minh Thắng sẽ về đích nông thôn mới vào năm 2019 và ấp 4 được xã chọn thực hiện đầu tiên. Toàn ấp có 7 tổ với một tuyến đường liên tổ 3, 4, 5, 7 dài 2,5km, có 90 hộ dân sống dọc tuyến đường này. Năm 2016, ấp triển khai thực hiện nông thôn mới, chia làm 3 giai đoạn. Năm 2016 đổ bê tông 500m, năm 2017 đổ tiếp 500m. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, Nhà nước hỗ trợ xi măng, Chi bộ và Ban điều hành ấp 4 đã xây dựng 5 phương án đưa ra dân bàn và quyết định. Sau đó, nghị quyết được thông qua, 100% hộ dân đóng góp làm đường theo các hình thức: hộ không có đất ở dọc tuyến đường liên tổ thì đóng 25%, hộ dân có đất ở tuyến đường thì đóng góp 50% và cứ mỗi mét đất thì đóng 150.000 đồng. Đồng thời, đóng theo đầu người với hai cách: Các hộ ở dọc tuyến đường, cứ mỗi người đóng 330.000 đồng; hộ không có đất dọc tuyến đường thì đóng 230.000 đồng. Ưu tiên miễn đóng góp đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người già trên 70 tuổi.

Bí thư Chi bộ ấp 4 Hồ Song Tùng (bìa trái) giới thiệu về tuyến đường nông thôn mới

Chỉ sau thời gian ngắn phát động đổ bê tông chiều rộng 4m, dài 500m đầu tiên, người dân trong ấp đóng góp được 230 triệu đồng. Có nhiều hộ đã đóng theo quy định còn ủng hộ thêm 20-30 triệu đồng, như hộ ông Nguyễn Xuân Cường, hộ ông Lê Ngọc Thảo ở tổ 7... Hiện nay, ấp chuẩn bị đổ bê tông tiếp 500m. Không những tham gia làm đường bê tông, nhân dân còn đóng góp 50 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Tuyến đường liên tổ trước đây là đất đỏ nắng bụi, mưa lầy thì giờ đã sạch đẹp.

Trước đây, trên địa bàn ấp, nhất là ở tổ 5 (cuối tuyến đường có đập Phước Hòa), thanh niên hay tụ tập câu cá, nhậu nhẹt, đánh nhau, trộm cắp, trung bình xảy ra 7 vụ/năm. Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền xã và Ban điều hành ấp, tổ an ninh nhân dân nên từ năm 2016 đến nay, khu vực này không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Ấp cũng thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài. Toàn ấp có 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi. Hằng năm, ấp đều tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc nhằm động viên, khuyến khích các em học tập tốt để xây dựng quê hương, đất nước.

Nhật Lê

  • Từ khóa
46983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu