Thứ 7, 27/04/2024 06:26:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:31, 14/06/2019 GMT+7

Ấp Chà Là mở lớp dạy tiếng Khơme

Thứ 6, 14/06/2019 | 15:31:00 233 lượt xem

BP - Ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) có 515 hộ dân sinh sống, trong đó 37% là đồng bào Khơme và S’tiêng. Nhằm giúp đồng bào biết mặt chữ viết cũng như cách phát âm tiếng Khơme, nhất là thế hệ trẻ, được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND xã, ấp Chà Là đã mở 3 lớp dạy tiếng Khơme. Lớp học diễn ra ra từ ngày 13-5, tại nhà văn hóa ấp Chà Là, do anh Lâm Minh Dũng tình nguyện đứng lớp giảng dạy. Lớp học miễn hoàn toàn kinh phí học tập. Mỗi ngày vào buổi sáng, lớp có 20 học sinh theo học; buổi chiều có 40 em từ 6-12 tuổi; 1 lớp buổi tối với 10 học viên là thanh niên và người dân.

Lớp dạy tiếng Khơ mer ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh

Sau 1 tháng, các học viên đã biết đọc và biết chữ Khơme đơn giản. Em Thị Ních và em Lâm Thị Tiêng là những học viên đầu tiên và tham gia đều đặn các buổi học tiếng Khơme, cho biết: Có lớp học tiếng Khơme, chúng em rất vui, vì được biết thêm tiếng của dân tộc mình. Chúng em sẽ cố gắng học và hướng dẫn lại cho những ai chưa biết.

Lớp học sẽ tổ chức đến hết tháng 8-2019. Lớp học không chỉ tạo điều kiện để con em và người dân địa phương biết đọc, viết chữ Khơme, mà còn là địa điểm giúp thiếu nhi có sân chơi lành mạnh trong dịp hè, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoàng Mỹ

  • Từ khóa
88590

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu