Thứ 6, 29/03/2024 22:59:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:26, 02/09/2019 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 02/09/2019 | 08:26:00 258 lượt xem
BPO - Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Ap thap nhiet doi cach quan dao Hoang Sa khoang 350km hinh anh 1Vị trí và đường đi dự kiến của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ ngày 2 đến 3-9, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng theo hướng Đông rồi Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2-9 khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3 -4 m biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

  • Từ khóa
47171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu