Thứ 6, 29/03/2024 05:28:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:23, 19/07/2019 GMT+7

Bà Lê Thị Xuân Trang tái cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 19/07/2019 | 10:23:00 1,323 lượt xem

BP - Chiều 18-7, tại hội trường tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự ngày làm việc thứ nhất đại hội có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Hoài Nhân, Phó ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQVN và 300 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đại hội; thông qua nội quy, nội dung, chương trình đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử UBMTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024...

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBMTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phát huy vai trò trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Qua đó góp phần tích cực cùng với Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội đề ra; các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp; phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đại hội đã hiệp thương cử ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 81 vị, tăng 6 vị so nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, về thành phần: người đứng đầu các tổ chức thành viên 31 vị, chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện 11 vị, cá nhân tiêu biểu 29 vị, cán bộ cơ quan UBMTTQVN tỉnh 10 vị; về cơ cấu kết hợp: ngoài Đảng 21 vị (25,92%), nữ 25 vị (30,86%), dân tộc - tôn giáo 16 vị (19,75%). Tại đại hội đã hiệp thương 80 vị (khuyết 1 vị) vào UBMTTQVN tỉnh khóa IX.

Ngay sau khi hiệp thương, UBMTTQVN tỉnh khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử Ban thường trực gồm 9 vị; hiệp thương cử chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực. Bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã được hiệp thương Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng hiệp thương đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng 19-7, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
9947

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu