Thứ 6, 19/04/2024 19:08:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:00, 15/12/2018 GMT+7

Bà Thị Khơ đam mê nghề truyền thống

Thứ 7, 15/12/2018 | 15:00:00 931 lượt xem
BP - Bà Thị Khơ (1963, dân tộc Mơnông), trú thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn (Bù Đăng) đam mê dệt thổ cẩm từ nhỏ. Năm 14 tuổi, mỗi lần thấy người lớn bày khung dệt là bà đều mày mò học theo. Khi dệt được sản phẩm đầu tiên, bà vui và hạnh phúc. Từ đó bà càng yêu thích nghề dệt thổ cẩm hơn.

Bà Thị Khơ dệt thổ cẩm để may trang phục cho con, cháu

Không chỉ tạo những sản phẩm dệt đẹp, bà còn nhiệt tình truyền dạy nghề cho con dâu, con gái mình. Bà Thị Khơ nói: “Ngày nay, những sản phẩm từ thổ cẩm chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng của người thân trong gia đình hay làm quà biếu bà con, họ hàng dịp lễ, tết, cưới hỏi. Tuy nhiên, đây là niềm đam mê cũng như nghề truyền thống của dân tộc nên tôi mong được bảo tồn để truyền lại cho thế hệ trẻ”.

X.Túc

  • Từ khóa
854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu