Thứ 7, 20/04/2024 11:07:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:09, 29/06/2015 GMT+7

Bãi rác giữa đường

Thứ 2, 29/06/2015 | 15:09:00 2,289 lượt xem
BPO - Là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại nhưng nhiều năm nay, lòng đường Tôn Đức Thắng giao với đường Võ Văn Tần, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (gần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trở thành nơi tập kết rác của người dân. Không chỉ rác thải sinh hoạt đổ tràn ra giữa đường mà cả rác thải rắn, xà bần đổ thành đống cao trên vỉa hè, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Còn đâu mỹ quan đô thị

Nhà ở gần bãi rác tự phát này nên hàng ngày gia đình chị Hà Thị Minh Hà luôn phải ngửi mùi hôi thối. Có lần chứng kiến người dân vứt cả xác động vật giữa đường, vợ chồng chị Hà phải nhặt đem đi chôn để giữ vệ sinh chung.

Gia đình chị Hà cũng như các hộ dân xung quanh nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng di dời nơi tập kết rác, tránh xa khu dân cư nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Tiện tay là vứt

Bãi rác ngày càng phình to, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiêm môi trường xung quanh. Mùa mưa đã tới, nếu không được thu gom sạch sẽ, rác sẽ theo dòng chảy bít các cống thoát nước dẫn đến ngập úng kéo dài như những năm trước là điều khó tránh khỏi.

Mong ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm, trả lại không khí trong lành và mỹ quan đô thị cho tuyến đường.

Như Nam

  • Từ khóa
94973

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu