Thứ 7, 20/04/2024 06:05:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:45, 14/11/2019 GMT+7

Bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Lộc An

Thứ 5, 14/11/2019 | 10:45:00 253 lượt xem
BP - Sáng 13-11, Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp UBND tỉnh tổ chức bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Lộc An, huyện Lộc Ninh.

Điểm dân cư biên giới xã Lộc An thuộc địa bàn ấp 8, có diện tích 25.000m2, mỗi hộ được cấp 5.000m2 đất ở gắn liền với sản xuất. Điểm dân cư khởi công xây dựng từ ngày 19-9, đến nay 5 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ đưa vào sử dụng. Các gia đình là chiến sĩ dân quân tự vệ xã, quân sự xã và cựu chiến binh tình nguyện lên sinh sống trên điểm dân cư biên giới.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Hoàng Nhật Tân trao quyết định bàn giao nhà cho các gia đình

Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích 72m2, trị giá 120 triệu đồng, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước sinh hoạt. Tổng kinh phí thực hiện 1,92 tỷ đồng (hỗ trợ xây nhà, kéo điện, nước), trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 1,11 tỷ đồng, số còn lại do địa phương đảm bảo. Bình quân mỗi hộ dân được hưởng 384 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng đề nghị các gia đình được thụ hưởng thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi gia đình sẽ là một “cột mốc sống” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng mỗi gia đình 1 tivi, 1 ảnh Bác Hồ và 1 lá cờ Tổ quốc; Bộ CHQS tỉnh tặng mỗi gia đình 1 kệ tủ trị giá 3,57 triệu đồng; UBMTTQVN tỉnh tặng mỗi gia đình cặp dê giống trị giá 6 triệu đồng; UBND huyện tặng mỗi hộ 1 quạt cây trị giá 800 ngàn đồng; UBND xã Lộc An cũng có phần quà giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Trọng Phước

  • Từ khóa
63065

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu