Thứ 3, 16/04/2024 12:13:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:59, 19/06/2018 GMT+7

Báo chí phải phát huy cao tính chiến đấu, phản biện xã hội

Thứ 3, 19/06/2018 | 08:59:00 2,067 lượt xem
BP - Ngày 18-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018); 20 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước (6-1998 - 6-2018) và tổng kết, trao giải báo chí tỉnh năm 2017.

Các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các cơ quan báo chí và cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh dự buổi họp mặt.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao tặng Hội Nhà báo tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Mắt sáng, bút sắc, lòng trong, cầu nối của ý Đảng, lòng dân”

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm báo chí cách mạng Việt Nam và sự hình thành, phát triển của Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước. Suốt 93 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn phát triển cùng lịch sử dân tộc, là bộ phận không thể thiếu của lực lượng đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh có 124 hội viên với 4 chi hội trực thuộc, trong đó 3 chi hội thuộc 3 cơ quan báo chí và 1 chi hội Văn phòng Hội Nhà báo. 20 năm qua, cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo; không có hội viên vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Hội đã trở thành “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, hỗ trợ cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm báo trong tỉnh, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của báo chí Bình Phước trong công tác tuyên truyền góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo Bình Phước làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; các cơ quan báo chí cần làm tốt công tác quy hoạch báo chí, cung cấp và định hướng thông tin cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên; Hội Nhà báo cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, làm tốt vai trò tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí yêu cầu: Báo chí phải thể hiện tính chiến đấu và phản biện xã hội cao, phản bác nhanh và sắc bén các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và nhà báo Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã trao tặng Hội Nhà báo tỉnh lẵng hoa chúc mừng và bức trướng với dòng chữ: “Mắt sáng, bút sắc, lòng trong, cầu nối của ý Đảng, lòng dân”.

Dịp này, Hội đồng chung khảo đã xét duyệt 30 tác phẩm đoạt giải, gồm: 5 tác phẩm loại A, 7 tác phẩm loại B, 8 tác phẩm loại C và 10 tác phẩm giải khuyến khích.

Mặt mạnh của giải báo chí năm 2017 là đa số tác phẩm tham gia đã đáp ứng mục đích, yêu cầu và các tiêu chí thể lệ đề ra. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư phản ánh những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng quê hương Bình Phước. Tại buổi họp mặt, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng giấy khen 2 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2017.

Quang Minh

  • Từ khóa
21131

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu