Thứ 7, 20/04/2024 00:41:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:11, 25/07/2018 GMT+7

Bảo tồn nghề đan truyền thống ở Lộc Khánh

Thứ 4, 25/07/2018 | 15:11:00 1,068 lượt xem

BP - Nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Khơme ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh còn duy trì gồm đan gùi và đan chiếu lùng. Hiện nay, chiếc gùi vẫn được bà con Khơme ở Lộc Khánh sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Để phục vụ dịch vụ du lịch cộng đồng, xã Lộc Khánh đang khôi phục nghề đan gùi với nhiều kích thước lớn nhỏ, đồng thời đan các vật dụng có hình dáng giống chiếc gùi có kích thước nhỏ để làm quà lưu niệm.

Bà con Khơme Lộc Khánh trao gùi tặng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi

Chiếu lùng là sản phẩm độc đáo của người Khơme được sản xuất thủ công từ cây lùng mọc ven suối, đầm lầy. Chiếu lùng có kích thước 1,5x1,5m hoặc 1,5x2m. Người Khơme hiện vẫn sử dụng chiếu lùng để trải sàn, nền nhà nên nhu cầu rất cao. Để bảo tồn nghề đan chiếu lùng, xã Lộc Khánh đã quy hoạch 2 ha đầm lầy để trồng cây lùng phục vụ sản xuất chiếu, giúp bà con Khơme không phải đi xa tìm nguyên liệu.

P.T

  • Từ khóa
715

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu