Thứ 7, 20/04/2024 20:05:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:57, 31/01/2019 GMT+7

Bảo vệ phên giậu Tổ quốc những ngày cuối năm

Thứ 5, 31/01/2019 | 13:57:00 2,495 lượt xem
BP - Với mỗi gia đình người Việt, tết đến là dịp sum họp bên nhau. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ công an, đặc biệt là công an xã biên giới, dịp tết, những bước chân thầm lặng vẫn bám từng điểm chốt để đấu tranh với tội phạm, bảo vệ phên giậu của Tổ quốc.

Trong sự hối hả, tất bật của những ngày cận tết, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiện Hưng (Bù Đốp) vẫn “trên từng cây số” bám địa bàn, nắm chắc tình hình, thực thi nhiệm vụ.

Đại úy Biện Xuân Hậu, Trưởng công an xã cho biết: Thiện Hưng là xã biên giới với gần 20km đường biên, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số cao, trình độ dân trí thấp; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nhất là an ninh biên giới, tội phạm, tệ nạn ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo... Với người dân, dịp tết là nghỉ ngơi nhưng với lực lượng công an, lại là thời điểm căng mình đấu tranh với các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trưởng công an xã Biện Xuân Hậu chia sẻ: Năm nào anh em cũng phải trực 24/24 giờ. Thi thoảng có những năm được về nhà ăn tết khiến gia đình ngạc nhiên bởi quá quen với cảnh vắng trụ cột gia đình vào ngày tết.

Lực lượng Công an xã Thiện Hưng (Bù Đốp) thường xuyên tuần tra đêm. Trong ảnh, Đại úy Biện Xuân Hậu cùng tổ công tác tuần tra tại khu vực thôn 3

Khuya 5-1-2019, chúng tôi theo lực lượng Công an xã Thiện Hưng tuần tra kiểm soát biên giới. Khoảng 20 giờ 5 phút, tin báo của nhân dân cho biết, tại khu vực thôn 5 có 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe Exciter biển số 93P1-932.40 với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức đại úy Hậu cùng tổ công tác gồm 4 chiến sĩ đến khu vực cổng chào thôn 5 để mật phục. Những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh, ban ngày tuyến đường này tấp nập bao nhiêu thì về khuya lại vắng vẻ đến lạ. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ về việc mật phục sai địa điểm có thể để lọt tội phạm, đại úy Hậu nói: “Trông có vẻ như thế, nhưng chưa hẳn...”. Nói chưa hết câu thì từ xa xuất hiện 2 thanh niên đi trên chiếc xe như người dân miêu tả. Vừa thấy bóng lực lượng tuần tra, 2 thanh niên phóng vút đi trong tiếng pô xe hú chát tai. Tổ công tác nhanh chóng bám theo. Tiếng động cơ và tiếng gió rít nghe lạnh người. Cuộc truy đuổi diễn ra như phim hành động. Đến khu vực thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, do đường rất xấu, tổ công tác lại bám sát 2 đối tượng bỏ xe và chạy bộ vào lô cao su. đại úy Hậu phân công 1 chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, tất cả tiếp tục đuổi theo đối tượng. Truy đuổi được hơn 100m nghe tiếng 2 đối tượng vừa chạy vừa nói vọng ra: “Bắn tụi nó”. Tức thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Rất may không ai bị thương. Đại úy Hậu chỉ đạo anh em dừng lại để khám nghiệm hiện trường. Tích tắc các đối tượng mất hút vào lô cao su. Qua khám nghiệm phát hiện trên xe đối tượng vận chuyển hơn 10kg pháo nổ các loại. Tổ công tác lập biên bản vụ việc và bàn giao Công an huyện Bù Đốp điều tra, xử lý.

Đại úy Hậu cho biết: “Đó mới chỉ là mấy đối tượng buôn lậu pháo. Những đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, trước khi “ăn hàng” chúng còn cho người đi “đề-lô” (theo dõi) để tránh công an. Khi vận chuyển chúng đi thành 1 tốp có 2 xe hộ tống. Gặp lực lượng truy đuổi, các xe hộ tống chống trả quyết liệt để xe hàng tẩu thoát. Rất khó bắt được đối tượng, trừ trường hợp chúng đang mua bán, trao đổi ma túy”. Dẫn chứng, đại úy Hậu kể lại một vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vừa triệt phá ngay tại địa bàn. Lúc 22 giờ ngày 17-1-2019, nhận tin báo từ Tổ an ninh thôn 2 có 2 đối tượng khả nghi vừa vào nhà nghỉ Vũ Duy. Lập tức, Đại úy Hậu gọi điện xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện. Ngay sau đó, Đội phòng chống ma túy Công an huyện phối hợp công an xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp ập vào nhà nghỉ, bắt quả tang đối tượng Đ.Q (1989), ngụ ấp Bù Tam, xã Hưng Phước và Đ.T.S (1996), ngụ thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, cùng huyện Bù Đốp đang mua bán, trao đổi 0,6g chất ma túy. Đây là vụ lớn nhất từ trước đến nay Công an xã cùng các lực lượng chức năng triệt phá được.

Đại úy Hậu cho biết thêm, Công an xã đang quản lý 105 đối tượng hình sự, 6 đối tượng kinh tế, 67 đối tượng ma túy... Trong năm 2018, Công an xã xử lý 26 vụ, 34 đối tượng vi phạm về trật tự an toàn xã hội, trong đó chủ yếu là trộm cắp, vận chuyển hàng cấm... Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện theo Kế hoạch số 147/KH-CAH ngày 23-11-2018 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán, từ ngày 23-11-2018 đến nay, Công an xã tổ chức ra quân tuần tra truy quét hơn 20 đợt, phát hiện 6 vụ, 4 đối tượng liên quan đến pháo, thu giữ 10 bịch pháo banh, 10 cây pháo bông, 45,5kg pháo các loại giao Công an huyện xử lý.

Để bảo vệ vững chắc nơi biên cương, bảo vệ nhân dân đón xuân yên bình, có sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiện Hưng. Vào thời khắc giao thừa hay chiều 30 tết, các gia đình quây quần bên nhau, nhưng những chiến sĩ công an lại sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ vào sáng mồng 1 tết. “Để đảm bảo an ninh trật tự, sau mỗi chiến sĩ là hậu phương vững chắc, tạo điều kiện để anh em an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ” - đại úy Hậu nói.

Đức Trung

  • Từ khóa
7825

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu