Thứ 7, 20/04/2024 01:22:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:45, 23/02/2017 GMT+7

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng

Thứ 5, 23/02/2017 | 14:45:00 2,726 lượt xem
BP - Giữa tháng 2, các địa phương trong cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng đã nô nức tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Đây thực sự là ngày hội ý nghĩa nhằm cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Trong những năm tháng dân tộc ta kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có hàng chục vạn thanh niên tình nguyện ra chiến trường cầm súng bảo vệ đất nước. Nhiều câu chuyện xúc động thời kỳ đó như thanh niên viết quyết tâm thư bằng máu xin đi bộ đội, thậm chí không ít người còn “ăn gian” tuổi đời, chiều cao, cân nặng cho đủ điều kiện để được ra chiến trường. Với ý chí và quyết tâm của những người con giàu lòng yêu nước, anh hùng, dũng cảm sẵn sàng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai” dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh.

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Song, bài học về dựng nước đi đôi với giữ nước; xây dựng Tổ quốc đi đôi với bảo vệ Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Điều 45, Hiến pháp năm 2013 quy định “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. Hầu hết công dân trong độ tuổi nhập ngũ đều sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Nhiều thanh niên trong số đó đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Thế nhưng bên cạnh đó, một số thanh niên và bậc làm cha, làm mẹ vẫn chưa nhận thức đúng đắn về việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Điều 10, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định các hành vi nghiêm cấm, đó là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. Điều 30 của luật này quy định, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Rõ ràng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là vi phạm pháp luật. Nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin về việc ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can do trốn tránh nghĩa vụ quân sự đối với Đinh Thanh Đình (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cường (20 tuổi), cùng ngụ thành phố Tây Ninh. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lần nhập ngũ đợt một năm 2016, Đình và Cường đã không chấp hành. UBND các phường nơi Đình và Cường cư trú đã quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp này trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Đến đợt gọi nhập ngũ đầu năm 2017, cả hai tiếp tục không chấp hành. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai trường hợp này thu hút sự quan tâm và đồng tình của dư luận.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thế nhưng lâu nay, vẫn còn một số trường hợp viện đủ lý do, thậm chí còn sử dụng mọi cách để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vi phạm pháp luật là hành vi đáng lên án. Trốn tránh nghĩa vụ quân sự còn thể hiện sự ích kỷ, hèn nhát, ngại khó khăn của những thanh niên chỉ biết lo hưởng thụ cho bản thân. Họ đã sai lầm. Chính môi trường quân ngũ sẽ trui rèn và đào tạo ra những con người có bản lĩnh chính trị, có tư cách đạo đức, có kiến thức, kỹ năng và sức khỏe để trở thành những người công dân ưu tú của đất nước.

Chính Trực

  • Từ khóa
17403

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu