Thứ 6, 19/04/2024 15:51:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:56, 20/06/2018 GMT+7

Bắt giam 2 đối tượng cố ý gây thương tích

Thứ 4, 20/06/2018 | 09:56:00 138 lượt xem
BP - Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Viết Quốc (1990, tên gọi khác là Nhí) và Trương Tấn Tài (1992, tên gọi khác là Lũ) cùng trú khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 12-9-2017, tại chợ Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa Đỗ Thị Dung (1976), trú khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú (Đồng Xoài) với Lê Thị Minh (1988), trú ấp An Hòa, xã Tân Tiến (Đồng Phú) thì 2 ông Phan Ngọc Phương (1963) và Đỗ Văn Phước (1967) là bảo vệ dân phố thị trấn Tân Phú đến can ngăn. Khi ông Phước chở Minh về thị trấn để làm việc thì ông Phương ở lại và xảy ra mâu thuẫn với Đỗ Quang Cảnh (1978, là em của Dung, trú phường Tân Phú). Cảnh cùng Vũ Tuấn (1982, trú phường Tân Phú) và Lê Trần Hùng (1989), trú phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) đánh ông Phương nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông Phương đi về nhà cháu của mình là Nguyễn Viết Quốc và Trương Tấn Tài. Biết chú bị đánh, Quốc liền chở Tài đi tìm và gặp Tuấn đang ở cổng Công ty CEM nên đuổi theo dùng gậy đánh khiến Tuấn ngã xe rồi bỏ chạy vào công ty. Lúc này, Quốc và Tài đuổi theo để đánh tiếp, còn Tuấn chạy vào phòng bảo vệ lấy tuýp sắt ra đánh lại. Hai bên giằng co thì Quốc và Tài giật được tuýp sắt đánh Tuấn gây thương tích. Sau đó, bảo vệ Công ty CEM can ngăn và đưa Tuấn đến bệnh viện. Tuấn bị thương tật 47%.

Văn Thủy

  • Từ khóa
30915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu