Thứ 6, 29/03/2024 06:03:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:35, 12/12/2018 GMT+7

BĐBP tỉnh nỗ lực chống buôn lậu và tội phạm ma túy

Thứ 4, 12/12/2018 | 14:35:00 1,904 lượt xem
BP - Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Phước đã tham gia rất tích cực, hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh.

Với chiều dài 260,433km đường biên giới, trải dài trên địa bàn 15 xã thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, những năm qua, tình hình buôn lậu trên khu vực biên giới của tỉnh diễn ra phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, tính chất manh động và đặc biệt nóng vào dịp cuối năm.

Đối tượng buôn lậu ngày càng manh động

Lợi dụng đường biên giới dài, lực lượng biên phòng dù có túc trực 24/24h giờ cũng không thể khép kín hết chiều dài đường biên nên đối tượng buôn lậu thường men theo đường mòn, lối mở để vận chuyển hàng hóa trái phép, nhất là những mặt hàng tiêu dùng có lợi nhuận cao từ Campuchia vào tỉnh. Các đối tượng móc nối, hình thành đường dây vận chuyển hàng lậu, hàng cấm từ Campuchia ra sát khu vực biên giới rồi chia nhỏ hàng hóa chất lên xe máy chạy trên các đường mòn, lối tắt, hai bên cánh gà các cửa khẩu và dọc đường biên để đưa vào địa bàn tỉnh rồi chuyển đi các nơi tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, tính chất ngày càng manh động và liên tục thay đổi phương thức để đối phó với lực lượng chức năng. Trước khi vận chuyển, chúng cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, khi thấy an toàn mới đưa hàng qua biên giới. Chúng còn dùng trẻ em vận chuyển hàng lậu khiến việc đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu thêm khó khăn. Đặc biệt, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, các đối tượng rất manh động, chống trả quyết liệt. Điển hình là vụ việc diễn ra ngày 4-1-2017, nhận được tin báo một đường dây buôn lậu thuốc lá từ Campuchia về khu vực biên giới huyện Bù Đốp, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh mật phục. Khi phát hiện lực lượng biên phòng, các đối tượng buôn lậu đã lao thẳng ôtô vào cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ để chạy thoát, bỏ lại hiện trường 3.000 gói thuốc lá hiệu Jet. Trên đường trốn chạy, chúng điều khiển xe ôtô với tốc độ cao và xịt hơi cay vào lực lượng biên phòng để ngăn cản sự truy đuổi, đồng thời gọi đồng bọn trợ giúp. Khi đến khu vực đường tuần tra biên giới có thêm 1 xe ôtô cản đường lực lượng truy đuổi nên các chiến sĩ biên phòng phải xin thêm lực lượng và phương tiện chặn bắt. Sau một thời gian truy đuổi, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được các đối tượng khi chúng chưa kịp gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang vụ mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy đá trên địa bàn huyện Lộc Ninh - Ảnh: Hồng Ánh

Để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ biên phòng, ngày 14-8 vừa qua, Bộ tư lệnh BĐBP đã biểu dương, trao thưởng 50 triệu đồng cho 3 đơn vị gồm: Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Bình Phước và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, BĐBP Bình Phước đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến từng cán bộ, chiến sĩ và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lực lượng, thường xuyên tổ chức chốt chặn, kiểm soát tại các địa bàn, khu vực trọng điểm dọc tuyến biên giới.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã bắt giữ 118 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó có 110 vụ đối tượng bỏ lại hàng hóa để chạy trốn, bắt giữ 17 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 77,525m3 gỗ, 259 lóng gỗ tròn, 217,56kg pháo, 80 tấn kim loại chì, 1.550kg đường cát, 81.830kg củ mì tươi, 314 dàn máy nóng máy điều hòa nhiệt độ, 315 dàn lạnh máy điều hòa nhiệt độ, 33 bếp từ, 70 máy lọc không khí, 212 nồi cơm điện, 18 xe ôtô, 7 khẩu súng bắn đạn diêm cùng nhiều hàng hóa là nông sản, thú rừng cấm săn bắt, thuốc lá... Hiện BĐBP tỉnh đã lập hồ sơ điều tra hình sự khởi tố và bàn giao lực lượng công an khởi tố theo thẩm quyền 9 vụ - 10 đối tượng; phạt tiền 64 vụ - 156 đối tượng với tổng 263 triệu đồng; đã bán tang vật tịch thu hơn 650 triệu đồng nộp ngân sách và tiêu hủy 47.870 gói thuốc lá.

Đấu tranh phòng, chống ma túy

Những đặc thù về địa hình, đặc điểm dân cư cũng như điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của người dân khu vực biên giới luôn là điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy thực hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện, hoặc ẩn mình trốn lệnh truy nã.

Điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu năm 2018 là việc thực hiện Chuyên án 098A ngày 28-7, tại ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng, tạm giữ 2 xe ôtô (loại 15 tấn), lưu thông từ Campuchia về Việt Nam. Trên xe vận chuyển hàng lậu gồm 1.064 sản phẩm điện tử, điện lạnh nhãn hiệu Nhật Bản đã qua sử dụng. Ước tính tổng trị giá hàng hóa trên 4 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, BĐBP tỉnh đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đến mọi người dân. Đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới. Trong năm 2017, Đồn biên phòng Bù Đốp phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Bình Phước, Công an huyện Bù Đốp và Công an xã Hưng Phước (Bù Đốp) đã bắt, xử lý 39 vụ - 39 đối tượng liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn lậu, trộm cắp, vi phạm quy chế biên giới. Ngày 4-6-2017, các trinh sát Đội đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Bù Đốp, Đồn biên phòng Bù Đốp đã bắt Lý Khánh Duy (1998), thường trú thôn 1, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp về hành vi mua bán chất ma túy. Tại nhà nghỉ Vũ Duy ở thôn 2, xã Thiện Hưng, các trinh sát bắt quả tang Duy đang bán ma túy cho 3 người nghiện. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bịch ma túy đá, trọng lượng 7,496g. Lúc 18 giờ ngày 9-6-2017, tại khu vực ngầm Bàu Nhỏ thuộc ấp 4, xã Thiện Hưng, lực lượng trinh sát Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bù Đốp) bắt quả tang Danh Lên (1998), quốc tịch Campuchia, thường trú xã Srekhtum, huyện Keosima, tỉnh Mondulkiri đang tàng trữ 1 bịch ni-lon chứa tinh thể màu trắng (qua giám định xác định là ma túy đá, có trọng lượng 2,4327g). Danh Lên khai lấy ma túy từ Campuchia về bán cho người nghiện ở khu vực biên giới huyện Bù Đốp. Đây là 2 vụ bắt giữ đối tượng buôn bán chất ma túy trong Chuyên án 326C do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập và đấu tranh.

Đại tá Bùi Viết Sơn, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh cho biết: Số người nghiện ma túy trên khu vực biên giới đang có chiều hướng gia tăng, hiện có 358 người nghiện. Năm 2018, BĐBP tỉnh đã xác lập và đấu tranh thắng lợi 5 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 6 đối tượng buôn bán ma túy. Tang vật thu giữ gồm 377,95g ma túy dạng đá, 0,081g heroin, 10,3 triệu đồng tiền Việt, 2 cân tiểu ly, 14 xe môtô, 1 súng tự chế, 3 bộ đồ nghề sử dụng ma túy đá cùng một số tang vật liên quan. Hiện đã lập hồ sơ điều tra hình sự khởi tố và bàn giao lực lượng công an khởi tố theo thẩm quyền 5 vụ/6 đối tượng liên quan đến ma túy.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phải căng mình đấu tranh chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán và sử dụng ma túy, BĐBP tỉnh sẽ tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Phối hợp lực lượng hải quan, công an, đội chống buôn lậu, quản lý thị trường để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, nhằm giữ gìn biên giới bình yên, giúp nhân dân đón tết an lành, hạnh phúc.

Thảo Linh

  • Từ khóa
1481

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu